Phó giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết ngoài 43 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Hà Nội do Bộ Y tế công bố, cơ quan y tế TP ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính lần 1 với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh viện Bạch Mai
Khu vực cách ly bên trong Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: M.N)

Tại cuộc họp chiều 25/3 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đến 12h ngày 25/3, theo công bố của Bộ Y tế, đã có 43 trường hợp mắc COVID-19 ở Hà Nội.

Tuy nhiên, ông Hạnh cho biết ngoài 43 ca trên, Trung tâm kiểm soát bệnh thành phố Hà Nội qua giám sát xét nghiệm đã ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19, đã gửi Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ xét nghiệm khẳng định.

Về nguồn lây nhiễm, đại diện Sở Y tế TP cho biết trong tổng số 52 trường hợp dương tính với COVID-19 (gồm cả 9 trường hợp chưa công bố):

  • 44 trường hợp đi từ vùng/quốc gia có dịch về,
  • 5 trường hợp lây nhiễm qua tiếp xúc gần,
  • 2 trường hợp mắc bệnh là nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai,
  • 1 trường hợp là bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Ông Hạnh cũng cho biết Bộ Y tế chưa thống nhất cách tính số bệnh nhân của Hà Nội, khi người ở Hà Nội cách ly ở TP.HCM vẫn tính cho Hà Nội; trường hợp ở tỉnh khác về Nội Bài cách ly ở Hà Nội cũng vẫn tính cho Hà Nội. Hà Nội đang ghi nhận 5 ca nhiễm bệnh là người ngoại tỉnh, đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung của Hà Nội, gồm: Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định và Bắc Giang (2 trường hợp).

Hiện tại, 15 khu cách ly tập trung ở Hà Nội đang cách ly tập trung 5.790 người, trong đó mới có 641 người hết thời hạn cách ly.

Theo nguồn tin của Trí thức VN, chiều 25/3, hai căn nhà trong ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, đã được phong tỏa, đặt rào chắn nhằm hạn chế tiếp xúc.

Sơn Nguyên