Báo chí nhà nước hôm 19/4 cho biết Trường tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có văn bản thông báo kết luận nội dung tố cáo bà Phạm Thị Hương, giáo viên tiếng Anh của trường hành hung học sinh.

tieu hoc trung hien
Trường tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Ảnh: google-maps)

Nhiều lần đánh học sinh

Bà Phạm Thị Hương đã “vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm thân thể học sinh và người khác”, kết luận khẳng định.

Theo tố cáo từ phụ huynh, hôm 28/1, bà Hương dùng thước sắt đánh vào đầu một nam sinh do viết chữ xấu và đứng lên nhìn chữ trên bảng. Sau đó, bà còn vít đầu, véo tai, đánh bằng 10 đầu ngón tay với nhiều học sinh khác. Bà Hương dọa nếu kể với bố mẹ sẽ bị đánh nặng hơn nên học sinh sợ, không dám kể.

Kết quả xác minh từ nhà trường cho thấy việc tố cáo là đúng sự thật. Theo đó, khi trích xuất camera, khoảng từ 10h20 đến 10h30 ngày 28/1/2021 tại tiết học môn tiếng Anh của lớp 3D, bà Hương đánh 6 học sinh bằng cách véo tai, lắc đầu và dùng thước nhôm bản to đánh vào đầu, bắp tay các em.

Đáng chú ý, bà Hương đã dùng phần lớn thời gian trong buổi dạy để sử dụng điện thoại vào Facebook, Zalo, xem ảnh, chơi điện tử…

Cũng theo kết luận từ phía Nhà trường, trước đó, bà Hương còn nhiều lần đánh học sinh.

Cụ thể, năm 2015, bà Hương dùng thước kẻ vụt đỏ hằn lưng một học sinh của lớp 3A. Sau đó, bà Hương nhận lỗi và hứa không tái phạm.

Năm học 2018- 2019, bà Hương đánh 5 học sinh lớp 4A (trong đó có một học sinh bị tự kỷ) và một em học sinh lớp 4C.

Vụ việc sau đó đã được công an thụ lý, giải quyết. Kết quả cho thấy bà Hương dùng thước kẻ gỗ đánh vào tay học sinh trong giờ học với lý do các cháu nói chuyện trong lớp, chép bài chậm. Bà Hương đã bị xử lý vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, tháng 10/2020, bà Hương tiếp tục có hành vi đánh học sinh. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình học sinh đã có đơn tố cáo đề nghị nhà trường giải quyết. Cô giáo này đã đến gặp phụ huynh học sinh để xin lỗi gia đình và hứa sẽ không tái phạm, dưới sự chứng kiến của hiệu trưởng.

Đánh cả đồng nghiệp

Ngoài việc hành hung học sinh, kết luận từ phía nhà trường cho biết bà Hương còn đánh cả đồng nghiệp.

Cụ thể, hôm 9/9/2019, bà Hương có hành vi chửi bới, túm tóc cô T. (một giáo viên cùng trường) do người này tố giác bà Hương đánh một học sinh của khối lớp 4.

Sau đó, giới hữu trách đã xử phạt hành chính bà Hương về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác” với mức phạt là 2,5 triệu đồng, và hành vi “Gây mất trật tự ở trường học” với mức phạt 200 nghìn đồng.

Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã ban hành quyết định xử phạt hành chính tới cô giáo này, tuy nhiên bà Hương không hợp tác và không thực hiện nộp phạt.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, cho biết Phòng đã nhận được báo cáo kết luận xác minh liên quan đến bà Phạm Thị Hương nhưng chưa có báo cáo về hình thức kỷ luật.

“Phòng đã đề nghị Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét và xử lý”, bà Hiền nói.

Văn Duy

Hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh có tỷ lệ thương tích 0%: Gia đình sẽ khiếu nại