Buổi sáng bé trai (17 tháng tuổi) vẫn đến cơ sở trông giữ trẻ, đến chiều bé bị ngất và được gia đình đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, bé đã không qua khỏi.

be trai 17 thang tuoi tu vong o truong mam non
Nhiều người dân địa phương đến theo dõi vụ việc. (Ảnh: vtc.vn)

Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi được gửi ở nhóm trông giữ trẻ tư nhân tại xã Vạn Điểm.

Theo đó, sự việc xảy ra từ ngày 26/2, tại nhóm trông giữ trẻ ở xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội). Cơ sở này không được cấp phép hoạt động nhưng hiện đang trông giữ 6 – 7 trẻ.

Chủ cơ sở là 2 cô giáo người ở huyện Phú Xuyên, thuê nhà dân để mở nơi trông giữ trẻ. Đây là cơ sở tự phát, không có biển hiệu, xã Vạn Điểm đã 2 lần lập biên bản về việc hoạt động chui nhưng cơ sở vẫn hoạt động.

Ông Nguyễn Như Ý – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho biết ngày 25/2, cô giáo có báo với gia đình là cháu bé bị ngã.

Sáng ngày 26/2, gia đình vẫn gửi cháu bé vào lớp bình thường. Đến chiều cùng ngày, cháu bé bị ngất và được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Đến ngày 1/3, bệnh viện trả cháu về nhà.

Chiều ngày 2/3, bé trai đã tử vong tại nhà. Theo kết luận ban đầu của bệnh viện là bé bị chấn thương não.

Ông Ý cho biết thêm, tối 2/3, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi bé và hiện chưa có kết luận về vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, do bố mẹ của bé trai này đều đi làm, bé chưa đủ tuổi học mẫu giáo nên gia đình gửi tại điểm trông giữ trẻ tư nhân tự phát này.

Sau khi xảy ra vụ việc, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín tiếp tục điều tra.

Thạch Lam