Categories: Thời sựViệt Nam

Hà Nội cử 200 giáo viên đi Australia học nâng cao trình độ tiếng Anh

200 giáo viên đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên được giới chức Hà Nội cử đi bồi dưỡng 14 ngày tại Đại học Western Sydney, Australia trong tháng 12.

200 giáo viên đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên được giới chức Hà Nội cử đi bồi dưỡng 14 ngày tại Đại học Western Sydney, Australia trong tháng 12. (Ảnh minh họa: hanoitv.vn)

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài theo chương trình “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp”.

Chương trình áp dụng với giáo viên đạt IELTS từ 6.5 trở lên. Sở GD&ĐT được giao tổ chức 10 lớp bồi dưỡng (mỗi lớp 20 giáo viên); 2 công chức Sở GD&ĐT làm công tác quản lý.

Trong 200 giáo viên đi bồi dưỡng đợt này, người trẻ nhất 24 tuổi (sinh năm 1998), lớn nhất 53 tuổi (sinh năm 1969), còn lại chủ yếu trong ngưỡng 30 tuổi.

Thời gian học tập là 14 ngày, tính cả thời gian di chuyển. Trong đó, có năm ngày học lý thuyết, năm ngày thực hành và thảo luận.

Ngoài ra, giáo viên sẽ được tham quan, dự giờ giảng ở nước bạn. Đợt học tập sẽ có bốn chuyên đề bồi dưỡng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên Hà Nội sẽ được thực hành xây dựng giáo án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tiếng Anh và tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng cho học sinh.

Về kinh phí tổ chức, giới chức Hà Nội chỉ cho biết trích từ ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố, chứ không nêu con số cụ thể.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác và báo cáo Sở về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước.

Theo báo Tuổi Trẻ, đây là lần đầu tiên UBND TP. Hà Nội quyết định cử số lượng lớn giáo viên ra nước ngoài học nâng cao trình độ.

Tính đến hết năm học trước, có 3.649 giáo viên tiếng Anh phổ thông được Sở GD&ĐT Hà Nội xếp lớp học IELTS để nâng chuẩn.

Đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu 50% giáo viên phổ thông các cấp học phải đạt kỹ năng nghe, nói tiếng Anh từ 6.5 trở lên theo chuẩn quốc tế IELTS; 50% giáo viên các môn Toán và Khoa học có thể sử dụng tiếng Anh để giảng dạy.

Ngoài Hà Nội, Nghệ An cũng đang bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Năm 2021, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu tất cả giáo viên tiếng Anh tham gia khảo sát TOEIC (bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế), trừ người có chứng chỉ quốc tế được quy đổi đạt chuẩn. Từ kết quả này, Sở sẽ tổ chức bồi dưỡng và thi để giáo viên lấy chứng chỉ quốc tế.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

7 phút ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

13 phút ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

18 phút ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

20 phút ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

2 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

2 giờ ago