Bảy tháng sau cái chết của vợ, người đàn ông 46 tuổi nhận án 20 năm tù với tội danh Giết người. Cuộc cãi vã lấy đi một mạng người xuất phát từ một lời mời dự đám cưới bên nhà vợ.

khong duoc moi cuoi giet vo
Bị cáo Nguyễn Mạnh Đức tại phiên xét xử ngày 8/7. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)

Ngày 8/7, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Đức (SN 1976, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân là vợ bị cáo, chị Nguyễn Thị Th (SN 1982, trú cùng địa chỉ).

Theo thông tin vụ án, hai anh Đức và chị Tâm kết hôn năm 2001, có 2 con chung. Ngày 6/11/2021, gia đình chị Th. tổ chức đám cưới cho em trai chị Th., nhưng chị Th. không báo cho chồng biết. Khoảng 10h cùng ngày, chị Th. cùng con T (SN 2003) đến đám cưới, cháu T. gọi điện về báo tin cho bố rằng hai mẹ con đã tới nơi thì anh Đức mới biết chuyện.

Bực mình về việc bố mẹ vợ không mời cưới, anh Đức nên nói với con trai bảo lại mẹ “không coi bố ra gì cả”. Sau đó, anh Đức ra quán uống rượu rồi đến trang trại của gia đình ở cánh đồng thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ để nấu rượu và ngủ tại đây.

Đến tối, chị Th. đi xe máy ra trang trại để ngủ nhưng không nói chuyện gì với chồng. Khoảng 0h30 ngày 7/11/2021, anh Đức tỉnh dậy, đi ra cửa nhà để ngồi hút thuốc lào. Lúc này, chị Th. cũng thức dậy đi vệ sinh thì anh Đức hỏi về việc đi ăn cỗ không nói gì với chồng, dẫn đến hai bên cãi nhau.

Anh Đức cầm điếu cày giơ lên dọa đánh thì chị Th. cầm dao dọa, rồi chém 1 nhát vào cổ tay trái của chồng chảy máu, hai bên đánh nhau. Cuối cùng, người chồng dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt vợ. Đến khi thấy nạn nhân gục xuống, người này mới dừng lại, rồi lên giường đi ngủ.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, Đức thức dậy thì thấy vợ nằm chết ở nền nhà nên dùng dao tự cứa vào cổ tay và cổ chân để tự tử.

Khoảng 5h sáng, cháu T. ra trang trại, gọi nhưng không ai ra mở cổng. Cháu về chở bà nội ra trang trai (khoảng 7h), rồi trèo tường vào thì phát hiện mẹ đã chết, còn bố nằm bất động nên đã đưa đi cấp cứu.

Ngày 14/11/2021, anh Đức bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi Giết người.

Tại tòa, bị cáo Đức thừa nhận việc một mình gây nên cái chết cho vợ như cáo trạng truy tố. Bị cáo được hai người con xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, song gây án trong lúc tinh thần bị kích động mạnh. Sự việc có một phần lỗi của bị hại. Kết thúc phiên toà ngày 8/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Đức 20 năm tù về tội Giết người.

Minh Sơn