Từ một nhân viên bảo vệ được phát hiện nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), đến sáng 6/7, Khu công nghiệp Thăng Long ghi nhận thêm 3 F1 dương tính. Cùng lúc, 5 người trong một gia đình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội được phát hiện dương tính vào chiều tối qua, 5/7. 

KCN Thang long
Cổng chào vào Khu công nghiệp Thăng Long. (Ảnh: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội/Facebook)

Trong chiều tối và tối ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội liên tiếp công bố ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm trong thành phố. Trong đó, 1 chuỗi lây tại hai công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long và 1 chuỗi lây trong một gia đình tại huyện Mỹ Đức.

Chuỗi lây nhiễm thứ nhất được phát hiện từ ca chỉ điểm tại Khu công nghiệp Thăng Long – một nam bảo vệ tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam, tên là H.V.H (SN 1986, địa chỉ: Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh).

Ngày 26-27/6, anh H. có tiếp xúc với anh trai và 2 cháu tại Bắc Giang. Ngày 4/7, sau khi anh trai và 2 cháu có kết quả xét nghiệm dương tính, anh H. đi khám tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh được xét nghiệm test nhanh, kết quả dương tính; xét nghiệm khẳng định dương tính vào ngày 5/7 do CDC Hà Nội thực hiện. Kết quả điều tra sơ bộ có 36 F1 tiếp xúc gần bệnh nhân đã được đi cách ly.

Đến sáng 6/7, CDC Hà Nội cho biết thêm 3 F1 của anh H. đã dương tính mới với nCoV, gồm:

  • Chị L.T.T (34 tuổi, cùng xóm trọ với anh H.), là nhân viên Công ty MOLEX.
  • Ông N.X.S (46 tuổi) và N.V.K (43 tuổi) đều là bảo vệ cùng ca trực với anh H. tại Công ty SEI.

Trước mắt, 3/49 F1 của anh H. đã có kết quả dương tính nói trên; còn 12 F1 của chị T. (cùng phân xưởng tại Công ty MOLEX) đang đợi kết quả xét nghiệm.

Trong tối 5/7, Trung tâm y tế huyện Đông Anh phối hợp CDC Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với 1.500 công nhân trong Công ty SEI. Các công nhân được yêu cầu ở lại công ty cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Chuỗi lây nhiễm thứ 2 là chùm 5 ca trong một gia đình tại huyện Mỹ Đức.

Ca chỉ điểm là anh L.V.C. (SN 1982, địa chỉ Mỹ Đức, Hà Nội), là lao động tự do. Ngày 13/6, C. cùng anh Đ.Đ.Đ. (SN 1988, địa chỉ tại Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) đi từ Hà Nội vào Hoàng Mai, Nghệ An để bán xe cho khách, sau đó bắt xe khách đi về Hà Nam trong ngày. Anh Đ. là người buôn bán xe tải, máy xúc, có triệu chứng bệnh từ ngày 1/7, được CDC Hà Nam làm xét nghiệm PCR, có kết quả dương tính vào ngày 5/7.

Buổi tối 13/6, anh C. ngủ lại nhà anh Đ., hôm sau về nhà và không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ và 3 con.

Ngày 23/6, anh C. cùng vợ con đến nhà bố mẹ vợ tại TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đến 23h đêm thì về nhà. Ngày 28/6, anh C. xuất hiện sốt nhẹ, đến ngày 5/7 vẫn còn sốt, ho, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức được làm xét nghiệm test nhanh, kết quả dương tính, sau đó CDC Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định dương tính.

Vợ và 3 con của anh C. đều có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, qua xét nghiệm nhanh đều cho kết quả dương tính. Qua xác minh sơ bộ có 60 F1  (194 F2 và 147 F3) có tiếp xúc với gia đình anh C. Giới chức huyện Mỹ Đức đã lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế đối với thôn Kênh Đào, xã An Mỹ gồm 618 hộ/2.190 nhân khẩu.

Ngoài 9 ca dương tính nói trên, vào sáng 6/7, CDC Hà Nội còn thông báo thêm ca dương tính là P.H.G (nam, SN 1979, ở đường Tân Mai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai). Bệnh nhân G. là F1 – lái xe taxi chở 4 bệnh nhân dương tính ở Thanh Hóa (những người này trên chuyến bay VN286 ngày 3/7, từ TP.HCM ra Hà Nội).

Theo đó, trong hai ngày 5 và 6/7, Hà Nội đã ghi nhận 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước các chùm ca nhiễm này, Hà Nội phát hiện 2 ca bệnh trong cộng đồng vào ngày 26/6, là bảo vệ Bệnh viện Bắc Thăng Long và con trai, cùng ngụ ở huyện Đông Anh.