UBND TP. Hà Nội lấy ý kiến để xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, báo chí nhà nước đưa tin hôm 25/8.

ha noi ngap 2
Hà Nội cứ mưa lớn lại thành sông, người dân vất vả đi lại. (Ảnh: hanoitvn.vn)

Dư luận hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc xét tặng Huân chương cho công ty trên. Trong đó, nhiều người băn khoăn vì vấn đề thoát nước ở Hà Nội hiện vẫn “mưa là ngập”, hơn nữa tình trạng ngập diễn ra ngày càng nhiều và trầm trọng hơn.

Cùng với đó, lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội còn bị dính vòng lao lý sau vụ mua bán Redoxy-3C cùng cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Lên tiếng về vấn đề trên, báo chí nhà nước dẫn lời lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho biết TP. Hà Nội xét tặng Huân chương là để ghi nhận những góp của ngành trong suốt 50 năm.

“Hàng nghìn cán bộ, công nhân công ty thoát nước suốt 50 năm qua luôn cố gắng vì sự nghiệp chung của TP. Còn đợt ngập một số tuyến phố trong nội thành và phía Tây vừa qua là do lượng mưa quá lớn so với năng lực thoát nước của hệ thống”, vị này nói.

Lãnh đạo công ty cũng mong muốn người dân Thủ đô nhìn nhận vào cả quá trình cống hiến của ngành thoát nước để góp ý về việc khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho công ty; còn những “lùm xùm”, sai phạm của cá nhân thì cá nhân phải chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi luôn cố gắng vận hành tốt nhất hệ thống thoát nước Thủ đô. Còn để chống ngập úng, là vấn đề lớn, đòi hỏi các cấp, ngành của thành phố cùng vào cuộc”, vị này cho hay.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1978, 1983; được tặng Huân chương lao động hạng Nhì năm 1991 và Huân chương hạng Nhất năm 1996, 2017. Ngoài ra, đơn vị còn nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT…

Theo lời giới thiệu, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là đơn vị có vai trò chính trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục hiệu quả tình trạng ngập úng tại thủ đô.

Ngoài công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, giới chức thành phố cũng lấy ý kiến đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI).

Theo UBND TP. Hà Nội, ý kiến phản hồi gửi về địa chỉ: Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội lại có khả năng ngập do bão số 3

Chiều 25/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 3 đã đi vào khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc 13h, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 250 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

mua lon ha noi
Ảnh hưởng bởi bão số 3, dự báo Hà Nội có lượng mưa từ 100-150 mm, có nơi trên 180 mm. (Ảnh: hanoitv.vn)

Đáng lưu ý, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kể từ chiều nay đến đêm 26/8. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại Hà Nội, mưa rào và gió mạnh đã xuất hiện vào sáng 25/8. Đến chiều, mưa khả năng quay trở lại và kéo dài đến ngày 26/8. Lượng mưa được dự báo 100-150 mm, có nơi trên 180 mm.

Nhiều khu đô thị thuộc các tỉnh, thành phố được cảnh báo có khả năng ngập lụt như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (TP. Hạ Long, Cẩm Phả), Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên.

bao so 3
Vị trí và đường đi của bão số 3. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Từ đêm nay (25/8) đến ngày 27/8, thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông là 2-5 m, hạ lưu 1-3 m.

Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1 và 2; các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Minh Long