Giới chức phường ở Hà Nội vừa lắp đặt 47 trụ đá thay thế hàng rào barie để ngăn người dân đỗ ô tô tràn lan trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn.

tru da via he ha noi
Giới chức phường ở Hà Nội vừa lắp đặt 47 trụ đá thay thế hàng rào barie để ngăn người dân đỗ ô tô tràn lan trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Ông Trần Xuân Duy, quyền Chủ tịch UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết địa phương vừa lắp đặt 47 trụ đá nguyên khối trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn.

Theo ông Duy, địa phương dựng tạm trụ đá này để bảo vệ khoảng 1km vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, ngăn cản hành vi chiếm dụng vỉa hè làm nơi dừng, đỗ ô tô. Vỉa hè được lắp đặt trụ đá nằm sát doanh trại quân đội, ít nhà dân sinh sống.

Trụ đá cao khoảng 45cm, có đường kính khoảng 35cm. Tại điểm đầu lên xuống của mỗi vỉa hè được đặt các trụ đá cách nhau từ 1 – 1,5 m. Mỗi trụ đá đều được dán phản quang để cảnh báo vào ban đêm.

Ông Duy khẳng định tất cả các trụ đá được gắn keo xuống nền vỉa hè nên có thể di chuyển nếu xảy ra các tình huống cấp bách như cháy nổ….

“Nếu nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương, phường sẽ tiến hành nhân rộng việc lắp trụ đá để bảo vệ vỉa hè ở các tuyến phố khác có hạ tầng phù hợp. Các trụ đá được thiết kế to, bằng phẳng để có thể làm chỗ nghỉ chân khi người dân tập thể dục hoặc di chuyển quãng đường dài”, ông Duy nói.

Tuy nhiên, tài khoản Việt Sơn cho rằng: “Vừa xấu vừa tốn kém thể hiện sự bất lực của chính quyền đối với phương tiện vi phạm. Rồi bây giờ đậu xe dưới lề đường có đổ cọc dưới lòng đường không,chẳng lẽ xe đậu vi phạm ở đâu thì làm cọc bê tông ở đó”.

Tài khoản kate93091 cho rằng “chỉ có cấm ô tô đậu trên vỉa hè mà cũng không làm được, giờ lại tốn tiền dựng trụ đá lại mất mỹ quan đô thị… Chỉ cần vài cái biển cấm ai vi phạm là phạt liền, còn nếu không có chủ xe thì cẩu xe về tạm giữ, phạt nặng thì ai dám vi phạm”.

Tài khoản Nguyen Van Thong: “Luật Giao thông đường bộ đã quy định rõ ràng ô tô xe máy không được đỗ lên vỉa hè, vậy luật ra để làm gì khi phường, rồi rất có thể là cả Hà Nội vỉa hè trở thành bãi cọc?”.

Kiên Phạm: “Chuyện hài hước, tỷ lệ lực lượng chức năng cao nhất, tinh anh nhất thế giới, suốt ngày tuần tra, kiểm soát, mà lại phải tồn tiền làm thế này”.

Trước đó, năm 2016, phố Lê Trọng Tấn được đầu tư 224 tỷ đồng theo thiết kế đô thị kiểu mẫu, trong đó vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè này đã bị nứt vỡ, hư hỏng.

Minh Long