Một đoạn đường dài khoảng 20m ở đường Vũ Tông Phan (Hà Nội) bị sụt lún sâu khoảng 1m, khiến người dân lo lắng.

duong song to lich sut lun
Khu vực đường sông Tô Lịch bị sụt lún. (Ảnh: giaoducthoidai.vn)

Đoạn đường sụt lún dài hơn 20m, tại phía trước số nhà 413 Vũ Tông Phan (khu vực bờ kè sông Tô Lịch), lún sâu khoảng 1m.

Một phụ nữ bán hàng gần đó cho hay mặt đường sụt vào khoảng 14h (ngày 14/6). “Lúc ấy [mọi người] chạy vội ra. May, tầm trưa vắng. Sụt hẳn xuống, sâu phải đến 1m, nứt cả một góc kia”, người này nói.

Tại hiện trường, lớp nhựa đường nứt toác, xuất hiện các vết rạn, xé tại khu vực lề đường và trên vỉa hè. Người dân cho biết họ không nghe tiếng động gì khi sụt lún.

Do vụ việc xảy ra đúng thời điểm đầu giờ chiều, lượng phương tiện qua lại bắt đầu đông đúc, nên đơn vị quản lý đường phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội lập chốt 2 đầu ngăn phương tiện qua lại.

“Trước ở đây cũng bị sụt 1 lần rồi nhưng diện tích nhỏ ở gần bờ sông Tô Lịch, lần này sụt nặng hơn và diện tích rộng hơn. Gia đình tôi ở ngay đây cũng rất lo lắng“, anh Tùng, nhà ở gần điểm sụt lún cho hay, theo báo Lao Động.

Ông Phạm Văn Nhi, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 (đơn vị quản lý tuyến đường), cho biết khu vực sự cố thuộc dự án cống gom xử lý nước thải của nhà máy nước thải Yên Xá do Công ty Tekken (Nhật Bản) thi công.

“Lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty tạm dừng thi công để khắc phục sự cố. Nguyên nhân do thầu quây cọc từ đào phía bên cạnh sông. Sau trận mưa to hôm qua, nhiều khả năng cống thoát nước bị gãy vỡ nên tất cả các vật tư rút theo đường đó, dẫn đến sụt lún”, ông Nhi nói trên báo Giao Thông.

Theo ông Nhi, trong đêm nay, nhà thầu phải cào bóc khu vực đường lún lên rồi xử lý lại cống. “Chúng tôi yêu cầu họ phải đẩy nhanh tiến độ, đạt tới lớp cấp phối để đảm bảo giao thông cho các phương tiện lưu thông vào ngày mai”, ông nói.

Minh Long