Thời gian qua, tại hồ Tây (Hà Nội) xuất hiện cá chết nổi trắng trên mặt nước, bốc mùi hôi thối, khiến người dân vô cùng khó chịu.

ca chet ho tay 3
Theo thống kê, từ ngày 28/9 đến 6/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thu gom được hơn 800kg cá chết. (Ảnh: vov.vn)

Theo thống kê, từ ngày 28/9 đến 6/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thu gom được hơn 800kg cá chết.

Cá chết đa phần là cá trôi, cá mè, cá chép… Thậm chí, có những con cá to nặng 3-5 kg/con cũng chết nổi trên mặt nước, bị gió thổi dạt vào bờ.

Tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối tại hồ Tây khiến cho người dân vô cùng khó chịu.

Ông Bùi Ngọc Uyên, Phó Trưởng phòng Đối ngoại – Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay Xí nghiệp Thoát nước số 1 đã tổ chức nhiều lượt công nhân bơi thuyền vớt cá.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cá chết tại hồ Tây có thể là do người dân thả phóng sinh nên cá chưa thích nghi được với môi trường sống mới. Bên cạnh đó, còn do nguyên nhân ảnh hưởng của thay đổi thời tiết. Đây là hiện tượng bình thường khi thời tiết thay đổi từ mưa sang nắng. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.

Hiện giới chức TP. Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục; tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả trước ngày 20/10/2022.

Hồ Tây do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý về chất lượng nước; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý về nuôi trồng và khai thác thủy sản; Sở Xây dựng quản lý mực nước như một hồ điều hòa phục vụ công tác thoát nước (quản lý các cửa phai, vớt bèo); UBND quận Tây Hồ quản lý về trật tự trị an.

Hơn 70 tấn cá chết ở hồ Tây – Tình trạng nghiêm trọng chưa từng có

Trước đó, hồi năm 2016, tình trạng cá chết cũng diễn ra tại hồ Tây. Từ chiều ngày 1/10 đến sáng 2/10, hàng chục tấn cá nổi “lềnh phềnh” trên mặt nước.

Cá chết nhiều loại, chủ yếu là cá lành canh (chỉ có ở hồ Tây và sông Hồng), rô phi, chép, mè… thậm chí cá trê với khả năng thích nghi với mọi môi trường nước cũng “lăn đùng” ra chết.

Không phải Hồ Tây trong xanh, tươi mát như mọi ngày, thay vào đó mùi tanh, hôi thối bốc lên nồng nặc khiến hàng trăm hộ dân xung quanh kinh hãi, Tạp chí Người làm báo mô tả.

“Đây tiếp tục lại là một thảm họa môi trường nữa rồi! Tôi sống ở đây gần 60 năm mà chưa bao giờ thấy Hồ Tây “thê thảm” như thế này”, Tạp chí Người làm báo dẫn lời ông Đại, người dân sống tại khu vực Hồ Tây, bức xúc nói.

Tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi, đường Trích Sài, đường Thanh Niên cá nổi trên diện rộng, phủ trắng mặt hồ, công ty thoát nước Hà Nội đã huy động hàng trăm công nhân đến thu gom và xử lý cá chết tại hồ Tây.

Tới năm 2018, hiện tượng cá chết tại hồ Tây lại xuất hiện trở lại.

Từ ngày 8-10/7, cá chết hàng loạt, trôi dạt trắng mặt hồ Tây tập trung nhiều ở phía đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi.

Sau đó, giới chức trách đã huy động hàng trăm người thu gom được hơn 20 tấn cá chết, đem xử lý ở bãi rác Nam Sơn.

Sở Xây dựng Hà Nội nhận định nguyên nhân cá chết hàng loạt là do nắng nóng lên đỉnh điểm, có ngày hơn 40 độ C, đến ngày 7/7, mưa dông xuất hiện giữa trưa làm nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Minh Long