Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu.

virus corona, COVID-19, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, chặng đua F1
Ông Trần Trung Hiếu. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Chiều ngày 18/2, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban báo chí.

Tại hội nghị, trả lời câu hỏi “chặng đua xe F1 được tổ chức vào tháng 4 có bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hay không”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết trong tuần trước, Sở đã làm việc với công ty tổ chức chặng đua F1 ở Việt Nam và được khẳng định là không hoãn, không hủy chặng đua này.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến ngành du lịch, ông Hiếu cho hay đến ngày 17/2, đã có 119.846 khách quốc tế hủy tour đến Hà Nội, tập trung chính vào khách đến từ Trung Quốc (17.120 lượt), còn lại là thị trường khác như Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ…

Cùng với đó, có khoảng 15.125 lượt khách Việt Nam đã hủy tour đi du lịch nước ngoài, chủ yếu đi du lịch Trung Quốc (8.702 lượt).

Hơn 19.119 khách nội địa hủy tour đến Hà Nội, đi lễ hội…; Số ngày phòng bị hủy là 30.665 ngày phòng, số lượng khách đặt đã thông báo hủy phòng là 42.773 lượt.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 12h ngày 18/2, Hà Nội đã phát hiện thêm 86 người đến từ vùng dịch. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 1.983 trường hợp đến từ vùng dịch, trong đó 1.597 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế, còn 386 trường hợp đang được giám sát y tế.
Chặng đua F1 Vietnam Grand Prix được tổ chức trên đường đua công thức 1 Hà Nội với chiều dài là 5.607m, có 23 khúc cua. Đây cũng là đường đua đầu tiên mà F1 phối hợp với công ty Tilke (Đức) thiết kế. Việt Nam là quốc gia thứ 34 trên thế giới đăng cai tổ chức chặng đua F1, nằm trong hệ thống Giải vô địch thế giới Formula 1 FIA.

Kim Long

Xem thêm: