Người này đi du lịch Đà Nẵng cùng 7 thành viên trong gia đình, từ hôm 24-27/7.

xet nghiem nhanh tai ha noi 1
Xét nghiệm nhanh tại Hà Nội, tháng 8/2020. (Ảnh: Đ.T/Trí Thức VN)

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, bệnh nhân là nữ giới, ở thôn 1 (xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ).

Bệnh nhân cùng 7 người trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24 đến 27/7.

Tại Đà Nẵng, bệnh nhân nghỉ tại số nhà 17 Dương Đình Nghệ, đi tắm biển, đi chùa Linh Ứng tại quận Sơn Trà.

Từ Đà Nẵng về ngày 27/7, nữ bệnh nhân đã cách ly tại nhà. Ngày 1/8, được test nhanh, cho kết quả âm tính.

Ngày 6/8, bệnh nhân bị sốt nên cơ quan y tế tiếp tục lấy mẫu dịch hầu họng gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Ngày 7/8, kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Như vậy, từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội đã có 4 bệnh nhân virus Vũ Hán đều từ Đà Nẵng về. Cơ quan chức năng đã xác định hơn 300 người diện F1; trên 400 F2.

Nam Vương