Trong 3 năm, một nữ giáo viên tiểu học tại Hà Nội đã lừa đảo tổng cộng gần 2 tỷ đồng của nhiều người khi nói có thể xin được việc, “chạy” biên chế. 

lua dao chay viec
Bà Lã Thị Nguyên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ bà Lã Thị Nguyên (SN 1971, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tin công bố, bà Nguyên là giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Sóc Sơn. Bà Nguyên được xác định không có chức năng, nhiệm vụ hay mối quan hệ có khả năng xin việc, giúp đỗ kỳ thi tuyển viên chức vào ngạch giáo dục. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bà Nguyên đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ quen biết có thể “chạy” viên chức vào biên chế ngành giáo dục tại TP Hà Nội và giúp xin vào làm việc tại các bộ phận ở Sân bay Nội Bài.

Từ năm 2014 đến năm 2017, bà Nguyên đã nhận tiền để xin việc cho nhiều cá nhân, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 16/6/2020, Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đến ngày 1/12/2021, tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lã Thị Nguyên để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Để điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của bà Nguyên, đến cơ quan này (55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo, cung cấp thông tin.

Minh Sơn