Mưa lớn cục bộ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập 30-60 cm, gây ách tắc hàng km. Nhiều xe ô tô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.

mua lon ha noi 5
Tại đoạn giao nối đường Lê Trọng Tấn ra đại lộ Thăng Long nước ngập sâu 20-30cm, thậm chí có chỗ 40cm dẫn đến các phương tiện không thể di chuyển được. (Ảnh: hanoitv.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 23/5, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Tiến Sơn (Hòa Bình) 106mm, Sốp Cộp (Sơn La) 82,6mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 192,6mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 152,2mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 98,6mm, Yên Thắng (Thanh Hóa) 107,8mm, Châu Thắng (Nghệ An) 72,2mm…

Tại Hà Nội, ghi nhận của cơ quan khí tượng, lượng mưa 12h qua ở Sơn Tây là 170 mm, Hoài Đức gần 150 mm, Hà Đông hơn 120 mm, Ba Vì gần 90 mm, Láng 50 mm.

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy di chuyển khó khăn. Nhiều người bị ngã, không làm chủ được phương tiện, gây nguy hiểm.

ha noi ngap
Một số đoạn đường Lê Trọng Tấn đoạn trước cổng công viên Thiên đường Bảo Sơn, khu chung cư Gemek cũng bị ngập khá sâu. (Ảnh: Hải Loe/Facebook)

Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn rẽ vào Thiên Đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, ngập cả bốn làn với chiều dài khoảng 50 m, chỗ sâu nhất 60 cm.

mua lon ha noi 3
Nhiều xe ô tô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe. (Ảnh: hanoitv.vn)

Đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) hướng từ Thiên Đường Bảo Sơn ra đại lộ Thăng Long có đoạn ngập dài hơn 100 m khiến phương tiện không thể di chuyển, theo báo Vnexpress.

Tương tự, toàn bộ các con đường đi vào khu công nghiệp Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đều ngập nước, có đoạn sâu khoảng 30-40cm, dẫn đến các phương tiện không thể di chuyển được; nhiều đoạn giao thông rối loạn.

Nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô cũng xảy ra ùn tắc do ngập lúc 6-8h, sau đó nước rút, giao thông trở lại bình thường. Đến gần 10h, chỉ còn hầm chui Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Hoàng, Hoàng Minh Giám ùn tắc cục bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Minh Long