TP. Hà Nội ghi nhận 3 xe ô tô bốc cháy khi đang di chuyển và dừng đỗ trong 2 ngày đầu của đợt nắng nóng gay gắt thứ 2.

o to boc chay
Xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển thì bốc cháy dữ dội (Ảnh: Halo Phúc Thọ/Facebook)

Ngày 18/5, chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phúc Thọ xử lý một vụ cháy xe ô tô xảy ra tại huyện này.

Theo đó, khoảng 14h40 ngày 18/5, xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Captiva 7 chỗ mang BKS 30A-317.XX do một nam tài xế cầm lái, di chuyển trên Quốc lộ 32 hướng về huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội). Khi đến địa phận xã Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) thì xuất hiện khói bốc ra từ đầu xe, sau đó lửa bùng từ khoang máy, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Công an huyện Phúc Thọ đã huy động 2 đội nghiệp vụ trên đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, phân luồng giao thông. Đến khoảng 15h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt, cũng là lúc chiếc xe bị thiêu rụi, còn trơ khung. Tài xế thoát ra ngoài trước lúc lửa bùng mạnh nên không bị thương.

Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do nắng nóng. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an huyện này xác định vụ cháy xảy ra do chập điện, nhưng có phải do nắng nóng gây áp lực lên hệ thống điện gây chập hay không thì phải giám định, điều tra.

Trước đó, trưa ngày 17/5, tại quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cũng ghi nhận 2 xe ô tô bị cháy. Trong đó, một xe đang dừng đỗ và một xe đang di chuyển trên đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đây là đợt nắng nóng diện rộng thứ 2 tại miền Bắc và miền Trung trong năm nay, dự kiến kéo dài từ ngày 17 – 23/5.

Ngày 17/5, nhiệt độ mặt đường tại Hà Nội có lúc lên tới 55 độ C, còn ngày 18/5 nhiệt độ mặt đường lên tới ngưỡng hơn 50 độ C lúc 13h30.

Những cách để bảo vệ xe ôtô trong thời tiết nắng nóng

Đỗ xe ôtô dưới bóng râm

Chủ xe nên đỗ xe trong một bãi đậu xe trong nhà hoặc nơi râm mát bất cứ khi nào có thể. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ màu sơn của xe và cũng làm giảm độ nóng từ nhiệt có thể gây hại cho bộ phận phía trong xe.

Sử dụng tấm che nắng kính lái

Ánh nắng mặt trời quá mạnh sẽ có thể gây hại và làm hỏng bảng điều khiển cũng như vô lăng của xe. Do vậy, nhằm bảo vệ nội thất của xe ô tô, chủ xe nên sử dụng tấm che nắng kính lái để giảm thiểu độ chiếu xạ của ánh nắng mặt trời.

Làm sạch nội thất xe định kỳ

Bụi bẩn kết hợp với nhiệt độ cao có thể làm phai màu và gây tổn hại đến nội thất của xe. Do vậy, chủ xe nên tiến hành làm sạch nội thất xe thường xuyên để tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Cân nhắc sử dụng các cửa sổ màu

Chủ xe có thể xem xét lắp đặt các cửa sổ màu như một lựa chọn khi xe thường xuyên phải đậu dưới ánh nắng mặt trời. Kính chắn gió đằng trước và hai cửa sổ trước nên cho phép 70% ánh sáng đi qua, trong khi kính chắn gió và hai cửa sổ phía sau chỉ dừng 25%.

Kiểm tra áp suất lốp định kỳ hằng tháng

Khi xe chạy liên tục trong thời tiết nắng nóng, áp suất lốp sẽ tăng do nhiệt độ tăng. Và khi áp suất lốp cao, tiếp xúc với mặt đường nóng, ma sát gia tăng kết hợp với tốc độ cao sẽ khiến lốp xe dễ bị nổ. Đó là lý do vì sao chủ xe nên thường xuyên kiểm tra lốp xe ít nhất một lần một tháng để đảm bảo lốp xe được hoạt động đúng cách.

Sử dụng phim bảo vệ sơn xe

Để bảo vệ các bộ phận bên ngoài xe khỏi ánh nắng mặt trời, chủ xe có thể đầu tư một bộ phim bảo vệ sơn mà không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của xe. Theo các chuyên gia kinh nghiệm về sử dụng xe hơi, tấm phim che vô hình này còn có thể bảo vệ xe ô tô khỏi những vết nứt, bụi cát và những vết trầy xước nhỏ.

Thường xuyên kiểm tra nước làm mát

Chất lỏng làm mát trong xe sử dụng nhanh hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Do vậy, điều này làm tăng nguy cơ thiệt hại cho xe ô tô. Nếu mực chất lỏng làm mát thấp, chủ xe nên bổ sung thêm chất lỏng và đặc biệt là không nên mở nắp xe khi xe vừa chạy và máy vẫn còn nóng.

Bảo Khánh