Tối 23/9, ông L.T.T. được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Khi lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính COVID-19.

khu vuc so 21 tran nhan tong
Địa chỉ số 21 Trần Nhân Tông, nơi phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. (Ảnh: vov.vn)

Báo chí nhà nước ngày 24/9 cho biết giới chức quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã cung cấp thông tin về một người tử vong trong tư thế treo cổ vào tối 23/9.

Theo đó, người này là nam giới, tên L.T.T. (SN 1973), được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà riêng (cửa hàng vàng bạc Phú Quang, ở số 21 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết người tử vong trên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trưa 24/9, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã phong tỏa một khu vực trên phố Trần Nhân Tông, đồng thời điều tra truy vết dịch tễ liên quan.

Giới chức phường đã yêu cầu từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông và số nhà 41A Triệu Việt Vương đóng cửa các cơ sở kinh doanh; không ra khỏi nhà kể từ 11h30 ngày 24/9 đến khi có thông báo mới.

Được biết, khu vực người đàn ông được phát hiện mắc COVID-19 trước đây từng là ổ dịch cũ, đã hết thời gian cách ly y tế.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), tổng số ca COVID-19 tại Hà Nội là 3.959 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.600 ca, số ca cách ly 2.359 ca.

Minh Long

Xem thêm:

Vụ 2 thi thể trong căn nhà ở Q.10, TP.HCM: Người còn sống duy nhất dương tính COVID-19