Người phụ nữ 63 tuổi ở quận Hà Đông mắc kẹt trên cột điện cao thế đã được đội cứu hộ giải cứu thành công vào sáng mùng 4 Tết.

ha noi nguoi phu nu 63 tuoi mac ket tren cot dien cao the cao 30m
Lính cứu hộ đưa nạn nhân từ cột điện xuống dưới mặt đất. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua vnexpress.net).

Hơn 10h sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết) người dân phát hiện một người phụ nữ đang ngồi trên cột điện cao thế khoảng 30m tại ngõ 146 đường Đoàn Kết, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Sau khi được báo tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 4 đã điều một xe thang cùng 10 lính cứu hộ đến hiện trường.

Tuy nhiên, do ngõ nhỏ và sâu khoảng 100m nên xe cứu nạn cứu hộ và xe thang không tiếp cận được hiện trường. Lực lượng cứu nạn sau đó phải triển khai đệm hơi dưới chân cột, đồng thời thuyết phục người phụ nữ di chuyển xuống.

Sau hơn một giờ thuyết phục không thành, lực lượng chức năng buộc phải cử người trèo lên cột để đưa người phụ nữ xuống.

Phương án là lính cứu hộ sử dụng đai bảo hiểm cho người phụ nữ và cùng tụt dây xuống. Khi tiếp cận để buộc dây đai an toàn, họ phải liên tục bắt chuyện để trấn tĩnh tinh thần nạn nhân.

Sau 15 phút, người phụ nữ được đưa xuống đất an toàn và bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là N.T.T (SN 1960, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội), nghi có vấn đề về tâm lý.

Khi được đưa xuống đất, tinh thần nạn nhân vẫn hoảng loạn vì đã ở lâu trên cao. Tổ công tác phối hợp cùng người thân đã đến để ổn định tinh thần nạn nhân.

Khánh Vy