Đó là nhận xét của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với thành phố Hà Nội chiều ngày 16/10.

BotruongMaiTienDung
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: VGP)

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau sự cố tại Nhà máy nước sạch sông Đà, lãnh đạo Hà Nội đã khuyến cáo người dân “không ăn, không uống” nguồn nước máy này, đồng thời cung cấp miễn phí nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Dũng, phản ứng của Hà Nội như vậy là “kịp thời”, và “nhanh hơn vụ cháy kho Rạng Đông”. Tuy nhiên, ông cho biết so với yêu cầu thì Thủ tướng muốn Hà Nội phải “phản ứng phải nhanh hơn”.

“Có thể do những vụ như thế này lần đầu xảy ra, nên việc xử lý còn còn lúng túng, ở đây cần rút kinh nghiệm chung cả nước khi có việc tương tự chứ không riêng Hà Nội”, ông Dũng nói.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân, truy trách nhiệm của cơ quan cung cấp nước sạch.

Trước đó trong cuộc họp báo hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi lạ vào chiều ngày 15/10, ông Trần Xuân Hà, phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, chủ trì cuộc họp đã nhấn mạnh:

“Ngay từ lúc phát hiện ra sự cố, lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo rất kịp thời, và có thể nói là các ngành, các đơn vị liên quan vào cuộc rất là tích cực, tất cả vì mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí phải nêu bật lên sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp của các ngành liên quan trong việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.”

Trước đó, người dân sử dụng nước cung cấp bởi Nhà máy nước sạch sông Đà bắt đầu phản ánh về hiện tượng mùi lạ từ ngày 8/10

Ngày 11/10, Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu để xét nghiệm. Tuy nhiên, TP cho biết việc xét nghiệm cần tới 7 ngày mới có kết quả.

Ngày 13/10, phóng viên báo Tiền Phong đã lên khu vực suối đầu nguồn tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình gần nhà máy nước sạch Sông Đà, phát hiện lượng lớn dầu thải đã qua sử dụng, có mùi khét bị đổ ra lòng suối. Dòng suối này chảy vào hồ Đầm Bài là nơi lấy nước trực tiếp của Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà.

Người dân cho biết từ ngày 9/10, Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà đã thuê khoảng 50 người dân để vớt dầu loang trên bề mặt nước.

Sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, ngày 14/10, Công ty nước sạch sông Đà gửi văn bản báo cáo đến Sở Xây dựng Hà Nội.

Đến ngày 15/10, Hà Nội tổ chức họp báo, công bố kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styrene, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 – 3,6 lần so với mức bình thường. 

Đến lúc này, TP mới đưa ra khuyến cáo người dân “chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống”.

Như vậy, kể từ khi sự cố xảy ra đến khi TP Hà Nội ra khuyến cáo là tròn 1 tuần. Trong 7 ngày đó, khoảng 250.000 hộ dân với hàng triệu người đã sử dụng nước từ nguồn ô nhiễm nói trên, không đảm bảo sức khoẻ. 

Người dân đang đặt câu hỏi về sự “kịp thời” của TP Hà Nội trước vụ việc.

Xuân Lan

Xem thêm: