Sáng ngày 28/7 hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội bật gốc. Theo thống kê của CSGT tính đến thời điểm này đã có 667 cây xanh bị đổ, 10 điểm ngập úng gây cản trở giao thông. Nhiều xe ô tô bị hư hỏng vì cây đè trúng. Người dân ra đường gặp khó khăn.

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 6
Cây cổ thụ đè bẹp ôtô  ở phố Hai Bà Trưng gây thiệt hại về tải sản. Ảnh: Như Ý
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 7
Cây cổ thụ chắn ngang đường trên phố Đường Thành.

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 13

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 14
Cây cổ thụ đổ chỏng trơ, bật cả gốc, đè vào 5 nhà dân ở phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 8
Xe bị đè bẹp trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Hà.

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 16

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 17

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 18

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 19
Phố Hàng Bún – Phạm Hồng Thái trở nên hoang tàn. Ảnh: Anh Vân.
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 11
Cây đổ trước cửa số nhà 111 Bà Triệu. Các nhân viên thuộc công ty môi trường đô thị đang gấp rút làm nhiệm vụ.
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 9
Mái tôn lơ lửng trên không gây nguy hiểm cho người đi đường trên phố Lý Nam Đế. Ảnh: Thanh Hà.
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 10
Cây đổ, xe bẹp Hà Nội xơ xác sau trận bão. Ảnh chụp trên đường Quang Trung, Hà Nội. Ảnh: Trần Hữu Việt
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão - ảnh 20
Gió mạnh khiến xe máy đổ ngổn ngang trên đường Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Vân Anh.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng en biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.

Một người chết, 5 người bị thương ở Hà Nội

Theo báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn – Bộ Tư lệnh Thủ Đô, đã có thiệt hại ban đầu. Hồi 14h45 ngày 27/7, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên), xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Huy động toàn bộ CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ hậu bão

Từ 5h30 sáng Chỉ huy các Đội CSGT số 1, số 2, số 3, số 6 đã có mặt tác chiến ứng phó với thiên tai, toàn bộ quân của các Đội đã bắt đầu làm nhiệm vụ trên các tuyến phố địa bàn phụ trách.

Theo Đội CSGT số 2, trên nhiều tuyến phố ở quận Ba Đình, cây đổ chắn ngang đường, đèn đỏ một số nơi không hoạt động do mất điện nên lực lượng CSGT phải trực tiếp tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Chỉ huy Đội CSGT số 6 thông tin, vào giờ cao điểm buổi sáng, có 2 cây cổ thụ đổ chắn ngang đường Phạm Văn Đồng (đoạn đối diện siêu thị Metro) buộc lực lượng chức năng phải cấm phương tiện qua đoạn này. Đến 8h30, sau khi lực lượng chức năng cưa cây để di chuyển, các phương tiện mới có thể lưu thông.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, chỉ huy Đội CSGT số 1 cho biết, CSGT phối hợp nhân viên công ty cây xanh tuần tra. Nơi nào có cây gãy, đổ lực lượng chức năng giải tỏa. Hiện tại, trực ban ghi nhận chưa có tuyến phố nào ùn tắc do cây đổ gây ra.

TM tổng hợp