Sau khi 8 quận tại Hà Nội nâng cấp độ dịch lên “vùng cam” (vùng dịch cấp độ 3 – nguy cơ cao), toàn bộ học sinh 12 vừa trở lại trường học được thông báo dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

tiem vac xin tre em hanoi 2
Học sinh trường TTHCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) trong một buổi tiêm vắc-xin COVID-19. Trường này cho hay ngày 20/12/2021, toàn bộ học sinh khối 10, 11 và 12 đã tiêm xong mũi 2 vắc-xin. (Ảnh: THCS & THPT Lương Thế Vinh – Cơ Sở Cầu Giấy/Facebook)

Theo Thông báo số 851/TB-UBND ngày 24/12 của UBND TP Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch, ở cấp quận, Hà Nội có 8 quận đang là vùng dịch cấp độ 3, gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ; ở cấp xã/phường, con số thuộc vùng dịch cấp 3 là 67 xã/phường.

So với một tuần trước (cập nhật ngày 17/12), số quận “vùng cam” của Hà Nội tăng tới 6 quận, số xã/phường “vùng cam” tăng tới 42 xã/phường.

Duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1, nguy cơ thấp (“vùng xanh”); còn 21 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2 (“vùng vàng”).

Sau hai quận Hai Bà Trưng và Đống Đa, 6 quận vừa nâng cấp độ lên “vùng cam” đã cho học sinh ngừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Theo đó, chỉ sau 20 ngày được đi học lại kể từ ngày 6/12, học sinh khối 12 tại 8 quận của Hà Nội trở lại hình thức học trực tuyến.

Ngoài điều chỉnh hình thức dạy và học, các quận đồng thời điều chỉnh các quy định hành chính tương ứng với cấp độ dịch. Quận Hoàng Mai yêu cầu 13 phường ở cấp độ 3 điều chỉnh trạng thái trong vòng 48h, kể từ 12h ngày 25/12 cấm mua bán tại các chợ cóc, chợ tạm; các cơ sở lưu trú chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất; hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h.

Quận Tây Hồ “siết” các hoạt động kể từ 12h ngày 26/12, bao gồm không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Những người tham gia phải tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ, tuân thủ quy định 5K, cài đặt và quét mã QR.

Quận này yêu cầu dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tạm dừng các cơ sở làm đẹp, trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc; khu vui chơi, giải trí; quán bar; karaoke; game; massage; phố đi bộ.

Tại quận Ba Đình, các quy định hạn chế áp dụng từ 12h ngày 27/12. Tương tự các quận trên, quận Ba Đình yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và ngừng hoạt động sau 21h. Các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và ngoài trời được hoạt động nhưng ở mức hạn chế, đảm bảo giãn cách; chỉ tập trung dưới 20 người trong cùng một thời điểm.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; hoạt động không quá 50% công suất; chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Theo Sở Y tế TP Hà Nội, trong ngày 26/12, TP này ghi nhận thêm 1.887 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, ca cộng đồng là 794 ca, khu cách ly là 971 ca và khu phong tỏa là 122 ca. Trong ngày không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

98,3% người trên 18 tuổi tại Hà Nội đã tiêm mũi 1 (5.376.825 mũi 1); 94,7% đã tiêm mũi 2 (5.191.493 mũi 2); số mũi bổ sung là 116.627, số mũi nhắc lại là 54.234.

Với nhóm người trên 50 tuổi, 98,4% đã tiêm mũi 1 (1.879.964 mũi 1); 95,5% đã tiêm mũi 2 (1.824.948 mũi 2); số lượng mũi bổ sung đã tiêm là 38.690 và số lượng mũi nhắc lại đã tiêm là 2645.

Với nhóm trẻ 15-17 tuổi, số lượng mũi 1 đã tiêm là 300.481 mũi (đạt 99,2%); số lượng mũi 2 đã tiêm là 252.483 mũi. Đối với nhóm trẻ 12-14 tuổi, số lượng mũi 1 đã tiêm là 366.731 mũi (đạt 98,1%); số lượng mũi 2 đã tiêm là 86.165 mũi.

Phương Anh

Xem thêm: