Bệnh nhân từng đi Đà Nẵng, có biểu hiện sốt cao, từng có kết quả âm tính, sau lại dương tính với virus Vũ Hán.

hoi an cach ly 13
(Ảnh: Đ.T/Trí Thức VN)

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, một người đàn ông 30 tuổi đã nhiễm virus Vũ Hán.

Người này đi Đà Nẵng từ hôm 20 đến hôm 22/7. Tối 22/7, bệnh nhân có về thăm vợ con và tạm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 25, 26/7, bệnh nhân này đi Sầm Sơn (Thanh Hóa) du lịch, từ 26/7 đến 3/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Đến ngày 3/8, bệnh nhân sốt cao 39 độ C nên đã vào Bệnh viện Thanh Nhàn khám và điều trị (ở chung phòng với bệnh nhân 812, nhân viên quán pizza ở Trần Thái Tông), bệnh nhân đã mượn điện thoại của bệnh nhân 812 để gọi cho gia đình.

Đến ngày 4/8, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân là âm tính.

Đến ngày 10/8, bệnh nhân lại xuất hiện triệu chứng và đến 14/8 đến khám lại tại Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện kết quả xét nghiệm là dương tính.

Phía CDC Hà Nội đã phun khử khuẩn tại khu vực nhà trọ của bệnh nhân, và tìm kiếm người tiếp xúc F1, F2.

Minh Long