Một người phụ nữ ở Hà Nội đã mất 400 triệu đồng bởi tin lời hứa hẹn xem video, nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ sẽ được trả tiền.

nghe nhac kiem tien
Fanpage Facebook mạo danh zing.mp3 để lừa đảo. (Ảnh: Chụp màn hình/Thỏa Sức Đam Mê Cùng Zing.mp3/Facebook)

Ngày 5/4, Công an quận Ba Đình (TP. Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chỉ cần nghe nhạc, xem video được tiền. Một người phụ nữ đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho những người lừa đảo.

Trước đó, vào ngày 13/3, Chị T. (SN 1982, trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đến Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào ngày 10/3, chị T. nhận được cuộc điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ sẽ nhận được 100.000 đồng đến 200.000 đồng qua ứng dụng telegram.

Tin tưởng, chị T. đồng ý làm theo lời mời, chị đã chuyển vào tài khoản người lạ hơn 400 triệu đồng. Sau đó, chị T. phát hiện đây là một thủ đoạn lừa đảo nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Để tránh mắc bẫy của kẻ xấu, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân hãy cảnh giác, nhắc nhở người thân và bạn bè biết về thủ đoạn trên.

Theo công an, khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp,.. người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo.

Thạch Lam