Bệnh nhân 1581 là ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên tại Hà Nội được Bộ Y tế xác nhận trong đợt bùng phát mới. Hiện chưa rõ chủng virus mà người này bị nhiễm, song từ ngày 29/1, toàn bộ dân cư trong tòa chung cư T6 Times City được yêu cầu không ra khỏi nhà để điều tra dịch tễ. 

times city phong toa 8
Cư dân chung cư T6 Times City phải cách ly tại nhà, các hoạt động đều đặt trong kiểm soát y tế để ngừa dịch lây lan. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Bệnh nhân tên L.T.M.Th. (nữ, 54 tuổi), là F1 của mẹ bệnh nhân 1553 (nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, tại Quảng Ninh).

Nam nhân viên sân bay và mẹ lần lượt được xác nhận nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) vào ngày 27 và 28/1. Vào ngày 23/1 trước đó, chị Th. đã đến nhà bệnh nhân 1553, ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ của anh này trong khoảng một giờ. Ngày 28/1, chị Th. đi xét nghiệm tại Lò Đúc cùng con gái, kết quả dương tính với nCoV.

Sáng 29/1, UBND Phường Vĩnh Tuy thông báo phong tỏa, tạm thời cách ly y tế toàn bộ tòa T6 Khu đô thị Times City. Ngoài ra, trường Vinschool (nơi bệnh nhân 1581 từng đưa đón cháu đi học) và Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City (từng đến mua sắm) cũng phải tạm đóng cửa.

Theo đó, sau 9 tháng kể từ khi Bệnh viện Bạch Mai được dỡ phong tỏa, Hà Nội trở lại cảnh phong tỏa và tiếp tế để ngừa dịch COVID-19.

times city phong toa 4
Theo lời người dân, từ đêm 28/1,  rất đông nhân viên y tế, an ninh phường đã tới đóng chốt trước sảnh. Tới sáng khi lệnh phong tỏa được công bố, rào chắn được dựng ngăn đường vào tòa nhà T6 và sảnh chính. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)
times city phong toa 9
Do quyết định phong tỏa được ra gấp trong đêm và sáng, nhiều người trong khu chung cư bất ngờ vì không thể đi làm, buộc phải trở lại nhà theo yêu cầu tự cách ly. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)
times city phong toa 3
Nhiều người thân và nhân viên ship hàng đợi đưa vào cho người trong tòa T6 chung cư. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)
times city phong toa 6
Toàn bộ nhu yếu phẩm, lương thực được yêu cầu đặt trên bàn bên ngoài khu cách ly, lực lượng bảo vệ nhận vận chuyển theo địa chỉ ghi lại. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)
times city phong toa 03
Các nhân viên mặc đồ bảo hộ chuyển hàng vào tòa nhà, xe đẩy được mượn từ siêu thị bên cạnh tòa nhà. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)
vinschool tam dong cua 3
Toàn bộ học sinh trường Vinschool trong khu Times City phải nghỉ học, trường đóng cửa để kiểm soát dịch tễ. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)
vinschool tam dong cua 12
Trước đó, ngày 26-27/1, bệnh nhân 1581 đã đưa đón cháu đi học tại trường. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Chủng biến thể có vòng xoay và tốc độ lây lan rất nhanh

Hiện Bộ Y tế chưa công bố chủng virus mà bệnh nhân 1581 bị nhiễm. Đợt dịch mới xảy ra gần như cùng lúc tại Hải Dương và Quảng Ninh, được xác định liên quan chủng virus nCoV biến thể tại Anh.

“Đợt dịch này liên quan đến biến thể virus corona mới từ Anh, bên Nhật Bản đã xác định. Ca nhiễm xuất phát từ đâu thì có rất nhiều đường”, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sáng 29/1. “Về mức độ nguy hiểm, chủng virus này biến thể nên dù độc tính không hơn chủng cũ nhưng mức độ lây lan tăng hơn 70%. Hơn nữa, trong đợt dịch này, vòng xoay và tốc độ lây lan của nó rất nhanh”.

Ông Sơn cho biết hiện chưa thấy mối liên quan nào giữa ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Về đường đi của biến thể virus mới từ Anh, ông cho hay mới chỉ dự kiến các tình huống, có thể những công dân được giải cứu về nước dương tính tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), đã đưa đi cách ly nhưng trong quá trình tiếp cận không đảm bảo về trang phục phòng dịch cũng sẽ bị lây. Hoặc phường Cộng Hòa, TP Chí Linh (Hải Dương) rất gần khu cách ly tập trung. Cũng có thể có những quan hệ nào đó cũng có thể dẫn đến lây nhiễm.

Tại cuộc họp chiều 28/1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu “nghi có F1 thì phải coi như F0, F2 coi như F1”, và phải lấy mẫu đến F3 “do chủng nCoV mới lây lan rất nhanh”.

Nguyễn Minh

Xem thêm:

Bộ Y tế: Nữ công nhân đi Nhật có thể không phải F0; tốc độ lây lan đang rất nhanh