Cơ quan chức năng huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đang điều tra vụ việc 164 cây bưởi Phúc Trạch hai năm tuổi của một hộ dân tại xã Hương Đô bị chặt hạ trong đêm.

ha tinh ke xau chat ha hon 100 cay buoi cua nguoi dan
164 cây bưởi Phúc Trạch của người dân bị chặt hạ chỉ trong một đêm. (Ảnh chụp video)

Sáng sớm ngày 7/4, ông Trần Văn Hanh (44 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) ra cánh đồng trồng gần 200 gốc bưởi Phúc Trạch của gia đình tại khu vực xóm 2, xã Hương Đô.

Khi tới nơi, ông Hanh phát hiện hơn 100 cây bưởi trồng khoảng 2 năm tuổi đã bị chặt hạ tận gốc, nằm rạp xuống đất. Gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền xã.

Ông Hanh cho hay số cây bưởi này được gia đình trồng 2 năm qua, năm tới sẽ cho quả bói.

Theo người dân địa phương, vào khoảng 2h – 3h sáng cùng ngày, mọi người nghe thấy tiếng chó sủa nhưng không ai ra xem vì nghĩ rằng không có chuyện gì, lúc đó trời đang mưa rét.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã Hương Đô đã phối hợp với công an huyện Hương Khê cùng gia đình ông Hanh kiểm tra hiện trường và xác minh vụ việc. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 164 cây bưởi bị chặt ngang gốc.

Ông Hanh cho biết gia đình ông từ trước tới nay không có thù oán với ai nên không nghi ngờ ai gây ra vụ việc.

Hiện, công an xã Hương Đô và công an huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm.

Bưởi Phúc Trạch là loại quả đặc sản, nổi tiếng của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Hiện tổng diện tích trồng loại cây này tại huyện khoảng 1.500 ha, chủ yếu tập trung ở 4 xã: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô và Lộc Yên.

Diệp Thu (T/h)

Xem thêm: