Sau giờ nghỉ trưa, bé trai 4 tuổi được giáo viên mầm non phát hiện trêm mặt và chân có nhiều vết bầm tím lạ. Các giáo viên cam kết không đánh cháu, trong khi bác sĩ da liễu cũng cho hay các vết bầm tím không phải do dị ứng. 

be trai 4 tuoi bi con co giao danh
Bé K. với khuôn mặt bầm tím sau khi bị đánh. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Bác họ của cháu H.A.K (SN 2019, học sinh Trường Mầm non Cương Gián) – bà H.T.K (SN 1973, ngụ thôn Bắc sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết lúc 14h ngày 19/12, giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu K. đã mời bà đến trường vì thấy mặt mũi và cơ thể cháu bé bỗng nhiên có nhiều vết bầm tím.

Khi đến lớp, bà K. hoảng hốt vì thấy 2 bên thái dương và chân của cháu mình bị bầm tím từng mảng lớn. Bà K. nghi ngờ cháu bị đánh ở trường các giáo viên cho biết lúc cho cháu ăn trưa không thấy các vết bầm và cam kết là giáo viên không đánh cháu.

Nghi ngờ cháu bị dị ứng, giáo viên nói bà K. nên cho cháu đi khám da liễu. Tuy nhiên, bác sĩ da liễu kết luận những vết bầm tím này không phải do dị ứng.

Sự việc sau đó được báo lên hiệu trưởng và bà K. yêu cầu trích xuất camera để tìm hiểu. Hình ảnh ghi lại cho thấy cháu K. bị một bé gái 9 tuổi – con của cô Đ., giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non – cầm gậy, kéo vào nhà vệ sinh đánh khoảng mấy phút.

Bé gái hiện đang học lớp 4 tại một trường tiểu học trong huyện Nghi Xuân. Do nhà đơn chiếc, bố cháu đi làm ăn ở nước ngoài, không có ai trông coi nên giáo viên này đã đưa con đến trường.

Lúc xảy ra sự việc, hai cô giáo đang quét dọn ngoài sân, bên trong lớp, cháu K. không ngủ trưa nên đã bị bé gái cầm roi đánh.

Công an huyện Nghi Xuân cho biết do đây là chuyện trẻ em với nhau nên đơn vị không thể xử lý được và giao trách nhiệm cho gia đình và nhà trường xử lý vụ việc, đồng thời kiến nghị Phòng GD&ĐT có hình thức xử lý việc cô giáo đưa con đến lớp.

Hiệu trưởng Trường mầm non xã Cương Gián thừa nhận việc để giáo viên đưa con vào trường là sai, cho hay đã gửi lời xin lỗi đến người thân của bé K. Phía nhà trường cho biết sức khỏe cháu A.K đã bình thường, trường sẽ rút kinh nghiệm và sẽ có hình thức xử lý đối với giáo viên.

Thạch Lam