Một bé trai 8 tuổi – học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Ích Hậu (tỉnh Hà Tĩnh) bị trượt chân ngã từ lan can tầng 2 xuống đất, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà – ông Phan Thanh Dân đã xác nhận thông tin về vụ việc.

Vào khoảng 7h15 sáng 22/9, tại Trường Tiểu học Ích Hậu (xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trước giờ vào lớp, em Nguyễn Đức T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) cùng nhóm bạn nô đùa cùng nhóm bạn trên tầng 2 của trường.

Em T. đứng gần lan can nhún nhảy, bất ngờ bị ngã từ lan can tầng 2 xuống đất, nguy kịch.

Phát hiện sự việc, các giáo viên thông báo với gia đình và cùng phối hợp nhanh chóng đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chảy máu tai.

Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, đụng dập phổi, theo dõi chấn thương bụng kín, đang được thở máy, tiên lượng rất nặng.

Được biết, khu vực lan can tầng 2 này có chiều cao khoảng 1,1m, còn em T. mới phẫu thuật tim, sức khỏe yếu. Theo các bản tin từ báo nhà nước, một lãnh đạo xã Ích Hậu (không nêu danh tính) nhận định do trời mưa, lan can bị trơn khiến em học sinh này ngã từ tầng 2 xuống đất.

Trên trang Fanpage Hà Tĩnh với hơn 1,1 triệu lượt người theo dõi, trước sự việc trên, nhiều ý kiến góp ý rằng học sinh các lớp 1, 2, 3 không nên cho học tầng trên, và nhà trường nên làm lan can cao bằng đầu học sinh hoặc có rào chắn.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Thạch Lam