Theo cán bộ Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh, ngao chết là do thời gian nuôi dài, môi trường nuôi ở đây không đảm bảo, thời tiết bất thường,…

ngao chết Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngao chết nổi trắng bãi. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Người dân nuôi ngao tại bãi bồi xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) trong thời gian này đang lao đao vì ngao chết hàng loạt, nổi trắng bãi.

Ông Phạm Trọng Hợp – Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết tình trạng ngao chết hàng loạt xảy ra từ trước Tết nguyên đán.

Theo ông Hợp, toàn xã Mai Phụ có tổng diện tích nuôi ngao hơn 80 ha với 36 hộ tham gia nuôi trồng. Ngao được thả hơn một năm trước, tháng 2 này bắt đầu cho thu hoạch.

Theo tính toán, mỗi ha nuôi ngao đạt sản lượng bình quân 30 – 35 tấn, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Song hơn tháng nay, những hộ nuôi ngao ở xã Mai Phụ thiệt hại bình quân từ 30 – 50% diện tích.

Thời điểm này, mỗi kg ngao sống được bán giá 12.000 đồng- 14.000 đồng (tùy loại). Nếu đạt năng suất, mỗi ha cho lãi cả trăm triệu đồng.

Một người dân nuôi ngao tại thôn Mai Lâm cho biết với 5ha nuôi, số ngao chết chiếm tới 80% diện tích. Ngao chết chủ yếu là những con đã trưởng thành, sắp tới kỳ thu hoạch.

Theo cán bộ Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh, ngao chết là do thời gian nuôi dài, môi trường nuôi ở đây không đảm bảo, thời tiết bất thường,…

Trước đó, tháng 9/2019, tại bãi nuôi ngao xã Mai Phụ cũng xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt. Theo thống kê, tổng diện tích bị thiệt hại là 79,85 ha với số lượng 263,5 tấn.

Sau đó, cơ quan chức năng tại địa phương này xác định ngao chết là do sốc nước ngọt.

Minh Long