Theo tố cáo, trong lúc tới nhà thầy Đ.M.T. (SN 1970) để học thêm, một nữ sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh đã bị thầy này đưa vào nhà bếp sàm sỡ.

Ha Tinh thay giao sam so hoc sinh lop 5
Ngôi nhà nơi thầy T. dạy thêm và sàm sỡ nữ sinh Y. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 5/3, Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay đang tạm giữ ông Đ.M.T (SN 1970, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) để xác minh hành vi sàm sỡ đối với em H.Y (học sinh lớp 5) theo đơn thư tố cáo của phụ huynh.

Người thân của nữ sinh này cho hay hằng tuần, cháu Y. học thêm 2 buổi tại nhà thầy T. ở thôn Thanh Mỹ (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà).

Thời gian gần đây, nữ sinh này có tâm lý hoảng loạn và thường sợ hãi, trong lúc ngủ hay giật mình và đặc biệt là em Y. không dám đi học thêm tại nhà thầy T. nữa.

Ban đầu gia đình nghĩ là thiếu tiền học thêm nên con ái ngại, thế nhưng khi đã nộp đầy đủ rồi em Y. vẫn không chịu đi học.

Gia đình đã cố gắng động viên và gặng hỏi, thì mới sửng sốt khi em Y. cho hay cách đây 2 tuần trong lúc đi học thêm tại nhà thầy T., em đã bị thầy đưa vào nhà bếp rồi ôm hôn, sờ vào người và những vùng nhạy cảm.

Anh trai của H.Y cho biết, sự việc xảy ra đã 2 tuần nay.

Quá bức xúc trước hành động trên của thầy T., gia đình nữ sinh đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Sau khi gia đình biết chuyện và phản ánh thì thầy T. đến nhà và nói lời xin lỗi.

Ông Phạm Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụ Lộc cho biết nhà trường cũng đã nắm qua được sự việc, tuy nhiên, khi làm việc với thầy T. thì thầy này không thừa nhận hành vi sàm sỡ đối với nữ sinh Y.

“Sau khi nhà trường làm việc với thầy T. thông qua phản ánh của gia đình nữ sinh Y. vào ngày 2/3, thì đến chiều ngày 3/3, cơ quan chức năng đã tới trường làm việc với thầy T., sau đó dẫn thầy T. đi và tiến hành khám xét ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc”, ông Hùng nói.

Được biết, vợ thầy T. đang kinh doanh buôn bán ở xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh). Bình thường, thầy T. về với vợ, khi có buổi dạy thêm thì thầy ở lại ngôi nhà này.

Mới đây, vào ngày 24/2, một thầy giáo tiểu học ở Nghệ đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Người này là ông N.V.H.N. (SN 1971, trú tại thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Ông N. dạy tại Trường Tiểu học Bồng Khê (huyện Con Cuông).

Trước đó, ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê khi đi học về đã khóc và kể với gia đình việc bị thầy giáo N. ôm và đụng chạm vào người. Phụ huynh của em này biết sự việc đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương.

Được biết, trước đó, nhiều học sinh khác cũng bị nam giáo viên N. đụng chạm nhưng không dám kể cho người thân nên không ai biết sự việc.

Bảo Khánh