Sau vụ Phó hiệu trưởng trường THCS Kỳ Xuân bỏ nhiệm sở sang Hàn Quốc tìm việc, cũng tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thêm 2 thầy giáo cấp II xin nghỉ phép đi khám bệnh nhưng thực tế đã sang tới Hàn Quốc tìm việc.

ha tinh thay giao lien tiep bo truong di han quoc tim viec 0
Trường THCS Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), năm 2021 (Ảnh: xakyxuan.hatinh.gov.vn)

Ngày 9/6, Phòng Nội vụ UBND huyện Kỳ Anh (tĩnh Hà Tĩnh) cho biết đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy giáo Trần Đăng Giang (SN 1978, giáo viên dạy Toán) và thầy Hồ Văn Thuận (SN 1978, giáo viên dạy Toán) cùng tại Trường THCS Kỳ Phú.

Lý do là thầy Quang và thầy Thuận vi phạm kỷ luật khi tự ý bỏ việc để sang Hàn Quốc tìm công việc mới.

Theo báo cáo của Trường THCS Kỳ Khang, với trường hơp của thầy Giang, ngày 12/2, vợ thầy là bà Nguyễn Thị Thanh Bình đến trường nộp đơn về việc thầy này xin nghỉ phép, đi khám bệnh. Tới ngày 15/2, bà Bình đến trường nộp đơn xin thôi việc của thầy Giang.

Ngày 17/2, sau khi liên lạc với thầy Giang để họp hội đồng xem xét đơn xin thôi việc không được, nhà trường đã gọi cho vợ của thầy, được bà xác nhận thầy Giang đã sang Hàn Quốc tìm việc.

Theo nhà trường, thầy Giang về làm việc tại trường THCS Kỳ Khang từ năm 2017, tự ý bỏ việc 3 tháng qua, nhà trường đã thông báo 3 lần nhưng không được.

Với trường hợp thầy Thuận, đơn xin nghỉ phép đi khám bệnh của thầy được gia đình nộp đến nhà trường vào ngày 15/1. Đến ngày 18/1, thầy Thuận nhắn tin trên nhóm Zalo công đoàn nhà trường, thông báo đã sang Hàn Quốc làm việc. Sau đó, thầy Thuận gửi đơn xin thôi việc theo đường bưu điện.

Theo UBND huyện Kỳ Anh, thầy Thuận và thầy Giang khi sang đến Hàn Quốc, cảm thấy ổn định rồi mới gửi đơn xin thôi việc. Theo quy định, để xét đơn thôi việc, người gửi đơn phải có mặt tại trường. Việc các thầy không có mặt, tự ý nghỉ việc là vi phạm quy định thì phải làm quy trình kỷ luật, buộc thôi việc.

Trước đó, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã dấy lên việc thầy Lê Văn Quỳnh (SN 1978), Phó hiệu trưởng trường THCS Kỳ Xuân tự ý bỏ nhiệm sở hơn ba tháng để sang Hàn Quốc tìm việc mới.

Sáng 9/3, gia đình người thân gửi đơn xin nghỉ phép của ông Quỳnh tới trường THCS Kỳ Xuân, lý do đi khám chữa bệnh. Trưa cùng ngày, ông nhắn tin vào nhóm của trường trên mạng xã hội, viết rằng “vì hoàn cảnh bản thân, gia đình nên nghỉ việc để đi tìm việc mới phù hợp, gửi lời chào tạm biệt đồng nghiệp”. 

UBND huyện Kỳ Anh kỷ luật ông Quỳnh bằng hình thức buộc thôi việc hôm 8/6 với lý do “vi phạm nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ông Quỳnh giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân từ tháng 8/2021. Trước đó, ông từng có thời gian làm Phó hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Phú.

Nguyễn Sơn