Truyền thông địa phương hôm 24/3 cho biết giới chức huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiêu hủy 20 con lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

ta lon chau phi
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hà Tĩnh. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Trước đó, hôm 21/3, đàn lợn 87 con của gia đình ông Hoàng Văn Hà ở thôn Hưng Phú (xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) có 20 con lợn xuất hiện triệu chứng nóng sốt và bỏ ăn. Gia đình đã điều trị theo biện pháp thông thường như cho uống thuốc và tiêm nhưng không khỏi. Đến chiều cùng ngày, đã con 3 con bị chết.

Tiếp đó, hôm 22/3, ba gia đình chăn nuôi lợn ở thôn Minh Tiến, xã Kỳ Tiến cũng có 3 con bị chết và 6 con bị nhiễm bệnh.

Cơ quan thú y đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm ở Chi cục Thú y vùng III, kết quả xác định dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Đến nay, có 20 con lợn nhiễm bệnh đã được đem đi tiêu hủy.

Chính quyền xã Kỳ Tiến đã yêu cầu vệ sinh chuồng trại, rải 300kg vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, đồng thời làm biển cảnh báo khu vực có dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi cũng mới bùng phát tại 98 gia đình chăn nuôi lợn thuộc 5 xã của huyện Đức Thọ từ hôm 3/3 đến 17/3/2021, khiến 308 con lợn phải tiêu hủy.

Trước đó, theo thống kê, đầu từ tháng 9/2020 đến cuối năm 2020, dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 26 xã thuộc 7 huyện, huyện thị, thành phố làm 423 con lợn mắc bệnh, ốm chết, phải tiêu hủy với trọng lượng 22.662 kg.

Việt Nam đã chi hơn 13.200 tỷ đồng vì dịch tả lợn châu Phi