Sau gần 3 năm bị bắt quả tang đang sản xuất trái phép chất ma túy tại một nhà xưởng thuê tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, nhóm 7 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhận mức án cao nhất là tử hình, thấp nhất là 34 tháng tù giam. 

nguoi trung quoc thue xuong san xuat ma tuy
Hai án tử hình, một án chung thân đã bị tuyên trong vụ án sản xuất ma túy quy mô lớn do người Trung Quốc cầm đầu tại Kon Tum, Bình Định. (Ảnh: baokontum.com.vn)

Bảy bị cáo có quốc tịch Trung Quốc gồm: Thái Tự Lực (Cai Zi Li) sinh năm 1963, Tống Kiến Hoàng (Song Jian Huang) sinh năm 1963, Trương Cần Thư (Zhang Qin Shu) sinh năm 1961, Dương Viễn Đức (Yang Yuan De) sinh năm 1964, Lữ Dư Trọng (Lyu Yu Zhong) sinh năm 1975, Hoàng Sơn Nguyên (Huang Shan Yuan) sinh năm 1990, Thái Tư Viện (Cai Si Yuan) sinh năm 1946.

Bị cáo quốc tịch Việt Nam là Sàn Khuấn Sáng (tức Trần) sinh năm 1976.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến 8/2019, nhóm người trên đã tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định) và nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Đồng An Nguyên ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Vào ngày 6/8/2019, nhóm này bị bắt quả tang khi đang sản xuất trái phép chất ma túy tại nhà xưởng thuê tại Kon Tum.

Vật chứng bị thu giữ gồm hơn 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại để sản xuất trái phép chất ma túy; hơn 1 tấn hóa chất các loại, khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy cùng nhiều ma túy…

Năm 2002, Thái Tự Lực bị phạt tù chung thân tại Trung Quốc vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tháng 10/2017, sau khi ra tù, Thái Tự Lực bàn bạc với một số người khác sang Việt Nam để sản xuất trái phép chất ma túy.

Cơ quan tố tụng tỉnh tỉnh Kon Tum xác định Thái Tự Lực có vai trò chính, là người tổ chức, chủ mưu phạm tội, các bị cáo còn lại là đồng phạm. Tống Kiến Hoànglà đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực tạo ra sản phẩm là chất ma túy, tiền chất ma túy. Các bị cáo còn lại là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực trong việc thực hiện tội phạm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, một số bị cáo không thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy mà nói rằng chỉ sang Việt Nam để sản xuất thuốc diệt côn trùng. Riêng Thái Tự Lực không khai nhận hành vi phạm tội cùng các đồng phạm, không công nhận kết luận giám định chất ma túy thu được tại kho xưởng và tiền chất P2P, chối bỏ trách nhiệm hành vi phạm tội cùng các đồng phạm.

Sau 5 ngày xét xử, ngày 16/4, TAND tỉnh Kon Tum nhận định đây là vụ án tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can đã có thời gian dài chuẩn bị thử nghiệm, bàn bạc kế hoạch, huy động vốn, mua sắm trang thiết bị máy móc, nguyên vật liệu là các chất hóa học vận chuyển sang Việt Nam, tìm người đưa sang Việt Nam nhằm mục đích sản xuất trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng; án chung thân đối với bị cáo Dương Viễn Đức;

Các bị cáo Sàn Khuấn Sáng và Trương Cần Thư bị tuyên 20 năm tù; các bị cáo Lữ Dư Trọng, Hoàng Sơn Nguyên, Thái Tư Viện bị tuyên 34 tháng tù.

Sau khi hoàn thành án tù, tuyên trục xuất khỏi Việt Nam đối với các bị cáo: Dương Viễn Đức, Trương Cần Thư, Lữ Dư Trọng, Hoàng Sơn Nguyên, Thái Tư Viện.

Ngoài 8 bị cáo trên bị bắt giữ, xét xử, 15 người có quốc tịch Trung Quốc đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ, xử lý do đã giúp sức cho nhóm này sản xuất trái phép chất ma túy tại Việt Nam.

Nguyễn Sơn