Xuất hiện nhiều ngày qua tại xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu), hai con voi mẹ con còn sót lại trong một đàn voi lớn ở Nghệ An đang đi lang thang qua nhiều vườn nhà dân, tìm cỏ ăn. Voi mẹ đã già và bị chột 1 mắt, có thể là vết thương sau lần bị bắn, voi con đã trưởng thành, khá hung dữ, nhưng chưa bao giờ tấn công người.

hai con voi me con co doc o nghe an ve khu dan cu tim co an
2 con voi rừng tại bản Luồng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu để kiếm ăn. (Ảnh: Hạt kiểm lâm huyện Quỳ Châu/dẫn qua truyenhinhnghean.vn)

Chiều ngày 23/10, người dân bản Đôm 1 (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện 2 con voi rừng ở khu đồi keo, cách khu dân cư khoảng 500m nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 24/10, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu xác nhận thông tin và cho biết có 2 con voi cái xuất hiện tại khu vực Huôi Phúng, sát tỉnh lộ 544 đoạn qua xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Hiện đơn vị này đang phối hợp cùng chính quyền địa phương dùng mọi biện pháp để xua cặp voi trở lại rừng.

Theo thông tin từ người dân, cặp voi rừng này xuất hiện khoảng 1 tuần nay và vào ngày 23/10, xuất hiện tại khu vực Huôi Phúng rồi phá rào thép gai vườn keo anh Trương Văn Hoài (trú bản Đôm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu).

Hai con voi chỉ vào ăn cỏ, nhưng dẫm hỏng khá nhiều cây keo nhỏ mà gia đình anh Hoài mới trồng. Anh Hoài cùng nhiều người dân đã dùng nhiều cách để xua đuổi như đốt lửa, gõ mõ… nhưng 2 con voi này vẫn không chịu rời đi. Đến sáng ngày 24/10, sau khi ăn cỏ tại vườn keo nhà anh Hoài, cả 2 tiếp tục phá rào để đi sang vườn keo nhà anh Sầm Văn Bốn cạnh bên.

Theo anh Hoài, hai con voi từng xuất hiện ít ngày rồi rời đi, nhưng đợt này thì ở lại lâu như vậy. Một tuần trước đó, 2 con voi này xuất hiện tại khu vực Huôi Pủng, xã Châu Phong, phá vườn, hoa màu, chuối của nhà ông Loan ở bản Luồng, sau đó đi qua tỉnh lộ 544 rồi vào vườn keo nhà anh Hoài như kể trên.

hai con voi me con co doc o nghe an ve khu dan cu tim co an 0
2 mẹ con voi đi vào vườn keo của người dân, tìm cỏ ăn. (Ảnh: Hạt kiểm lâm huyện Quỳ Châu/dẫn qua truyenhinhnghean.vn)

Báo Nghệ An dẫn lời một cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát chuyên nghiên cứu về voi rừng ở Nghệ An cho hay 2 con voi này là mẹ con, địa bàn sinh sống là những cánh rừng tự nhiên thuộc 2 xã Châu Hạnh và Châu Phong (huyện Quỳ Châu). Trước đây, đàn voi này khá nhiều con, nhưng dần bị sát hại chỉ còn lại 2 mẹ con này. Vào khoảng 30 năm trước, có 2 con voi đực trong đàn đã bị sát hại để lấy ngà.

Trong hai con voi còn sót lại trong đàn, voi mẹ đã già và bị chột 1 mắt, có thể là vết thương sau lần bị bắn, voi con giờ đã trưởng thành, khá hung dữ. Tuy nhiên, voi chỉ phá hoại hoa màu, cây cối mà chưa bao giờ tấn công người.

Theo thống kê của Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An có khoảng 14 đến 16 con voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai). Mặc dù còn khá nhiều đàn voi tự nhiên, nhưng phần lớn các đàn voi ở Nghệ An lại là đàn voi đơn lẻ, không còn khả năng phát triển. Có 11 – 13 con sống trong khu vực Vườn quốc gia Pù Mát. Số còn lại là 1 con voi cái sống đơn độc tại khu vực 2 xã Nam Sơn, Bắc Sơn của huyện Quỳ Hợp và đàn voi 2 mẹ con ở huyện Quỳ Châu.

Trước đây, khi người dân địa phương còn làm chòi trên rừng, voi thường tìm đến để ăn muối. Nay chòi đã bị tháo bỏ gần hết, do đó đơn vị này đã mang gần 200kg muối lên bỏ ở nhiều gốc cây để cung cấp cho voi.

Thạch Lam (T/h)