9 con trâu của một hộ dân tại xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị kẻ xấu chặt đứt chân sau khi đang ở ngoài đồng khiến trâu bị chảy máu liên tục, nằm la liệt.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra với đàn trâu của anh Đỗ Văn Hưng (trú xóm 4, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 24/10, anh Hưng lùa đàn trâu ra cánh đồng cách nhà mấy trăm mét như mọi ngày chăn thả. Đến khoảng 18h30, anh để đàn trâu ngoài đồng rồi về nhà, sau đó anh quay lại thì phát hiện 9 con trâu trong đàn đã bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn chặt đứt chân sau khiến chúng nằm bẹp xuống đất, không thể đi lại.

9 con trau bi chat dut chan
Trâu bị kẻ xấu chặt đứt chân sau, nằm la liệt trên cánh đồng, chảy máu liên tục. (Ảnh: FB Ứng Hòe Ninh Giang)
9 con trau bi chat dut chan 3
Máu tươi vương trên cánh đồng nơi xảy ra vụ hủy hoại đàn trâu. (Ảnh: FB Ứng Hòe Ninh Giang)

Anh Hưng cho hay đàn trâu (17 con trâu non) được gia đình anh mua về từ Thanh Hóa với giá 170 triệu đồng cách đây khoảng 1 tháng. Gia đình nuôi với mục đích bán thịt.

Trong 9 con trâu bị kẻ xấu chặt đứt chân, 4 con bị thương nặng không đi được gia đinh anh Hưng phải bán ngay cho lò mổ với giá 20 triệu đồng. Chiều ngày 25/10, gia đình anh rao bán nốt 5 con trâu còn lại.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, công an huyện Ninh Giang đã tới hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai của gia đình anh Hưng để truy tìm kẻ hủy hoại đàn trâu.

Hải Anh

Xem thêm: