6 trường hợp ở thị xã Kinh Môn và 1 trường hợp ở huyện Nam Sách (Hải Dương) tái dương tính virus Vũ Hán sau nhiều ngày xuất viện, truyền thông nhà nước hôm 10/3 cho biết.

COVID 19 CAM GIANG
(Ảnh: haiduong.gov.vn)

Tại thị xã Kinh Môn ghi nhận 6 trường hợp gồm: D.C.T (SN 2011) và N.H.A (SN 2011) cùng ở phường Hiến Thành; N.T.M.D (SN 1995, trú phường An Phụ); 2 trường hợp N.B.N (SN 2013), Đ.T.T (SN 1955) cùng trú tại xã Lê Ninh và N.X.T (SN 1999, trú phường Thái Thịnh).

“6 trường hợp trên đã hoàn thành điều trị, được về nhà. Địa phương đã yêu cầu họ tiếp tục theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Trong thời gian này, ngành y tế vẫn thường xuyên giám sát, lấy mẫu để xét nghiệm theo dõi”, bà Nguyễn Thị Liễu – Chủ tịch thị xã Kinh Môn nói.

Tại huyện Nam Sách ghi nhận một trường hợp là anh T.B.H., ở thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc.

Anh H. được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (TP. Hải Dương). Ngày 26/2, anh H. được xuất viện, tiếp tục cách ly ở nhà.

Ngày 7/3, anh H. được lấy mẫu để kiểm tra lại, kết quả tái dương tính. Hiện anh H. đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Huyện Nam Sách hiện có 34 ca mắc virus Vũ Hán.

Tối 12/3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 15 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó có 13 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh, 2 ca tại Hải Dương.

Lê Hoàn