Một người đàn ông 46 tuổi ở Hải Dương đã chặn đường, dâm ô liên tiếp nhiều bé gái. Nghi phạm khai do không có việc làm, thường xuyên vào các trang web đen dẫn tới không làm chủ được bản thân.

hai duong khoi to nguoi dan ong dam o 3 be gai
Bị can Lê Đình Hòa tại cơ quan Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương). (Ảnh: namsach.haiduong.info.vn)

Chiều ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Hòa (SN 1976, trú thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vào tối 7/11, theo báo cáo từ Công an xã Nam Chính lên Công an huyện Nam Sách, một gia đình ngụ trong xã đã có đơn tố cáo về việc khoảng 17h cùng ngày, bé gái (SN 2011) đang đi trên đường thì có một người đàn ông khoảng tầm hơn 40 tuổi đi xe máy chặn lại, nói cháu nhặt được tiền, sau đó đòi khám người cháu và sờ vào vùng kín của cháu.

Sau khi nhận tin báo, thấy đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan tới trẻ em, Đội nghiệp vụ 4 Công an huyện Nam Sách phối hợp cùng với Công an xã Nam Chính rà soát, tổ chức điều tra các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến chiều ngày 8/11, ông Lê Đình Hòa bị xác định nghi phạm đã có hành vi dâm ô với cháu bé 11 tuổi ở xã Nam Chính một ngày trước.

Qua tra vấn, nghi phạm khai nhận thêm vào ngày 2/11, trên đường cánh đồng thôn Hoàng Dương (xã An Lâm), vào khoảng từ 16h30 đến 16h45, đã 2 lần chặn đường 2 bé gái (cùng SN 2012) ở xã An Lâm để thực hiện hành vi dâm ô như trên.

Nghi phạm cho biết đã có gia đình, hiện không có việc làm. Người này nói do thường xuyên lên mạng, vào các trang web đen dẫn đến không làm chủ được bản thân và đã có hành vi dâm ô với các bé gái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thạch Lam