2 Phó Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D cùng 2 giám đốc công ty tư nhân bị cáo buộc thông đồng với nhau nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện đến đăng kiểm để lập “khống” hồ sơ, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.

hai duong lien quan sai pham tai trung tam dang kiem 34 05d gd cong ty thien an bi bat
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D bị khám xét trước đó ngày 9/2. (Ảnh: congan.haiduong.gov.vn)

Chiều ngày 13/2, truyền thông trong nước loan tin Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 4 người liên quan vụ việc sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D (địa chỉ tại xã Liên Hồng, TP. Hải Dương) để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Theo đó, ngày 13/2, Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Phạm Văn Năng (SN 1983, trú tại phường Tứ Minh, TP. Hải Dương). Ông Dương là Giám đốc Công ty TNHH Thiên An.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Năng đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D nhận hối lộ của các chủ phương tiện xe cơ giới đến trung tâm này đăng kiểm.

Trước đó, ngày 9/2, Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D là ông Bùi Trọng Quyền Anh và ông Hà Văn Toàn.

Đồng thời, công an bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1990, trú tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Ông Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Ô-tô Alpha (địa chỉ tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội). Ông này bị bắt do thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D lập “khống” hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.

Công an tỉnh Hải Dương thông báo đến các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến hành vi nhận hối lộ của cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D hãy liên hệ với Công an tỉnh Hải Dương (địa chỉ tại số 106 đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương), số điện thoại: 0692.829.163 để cung cấp thông tin.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Khánh Vy