Lợi dụng mối quan hệ thầy, trò, một thầy giáo 47 tuổi ở TP Chí Linh, Hải Dương đã nhiều lần xâm hại thân thể 2 học sinh trong lớp mình chủ nhiệm.

thay giao hai duong dam o hoc sinh
Khẩu hiệu “Thi đua dạy tốt, học tốt” trước sảnh một tòa nhà của Trường THCS Lê Lợi, TP Chí Linh, tháng 4/2020. (Ảnh: Trường THCS Lê Lợi/Facebook)

Ngày 15/7, Công an tỉnh Hải Dương phát thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, trú tại KDC Bích Động Tân Tiến, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ông Hồng là giáo viên Ngữ văn trường THCS Lê Lợi, TP Chí Linh.

Vụ việc bị phát giác từ đơn tố giác tội phạm của cháu H. (SN 2007) và ông T. – bố của cháu H. (cùng trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tố giác ông Nguyễn Văn Hồng – thầy giáo chủ nhiệm lớp đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể cháu H.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác vào ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh nhận được đơn tố giác tội phạm phối hợp với VKSND TP Chí Linh tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra, ông Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 em học sinh trong các giờ học môn Ngữ Văn trên lớp.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, cùng ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã ra Lệnh giữ người và Quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hồng về hành vi có dấu hiệu của Tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

Một ngày sau, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hồng, tới ngày 15/7, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Hồng. Các quyết định trên do VKSND TP Chí Linh phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Minh Sơn