Bộ Y tế Việt Nam chiều tối 18/2 thông báo ghi nhận thêm 18 ca mắc virus Vũ Hán mới (bệnh nhân 2330-2347), tất cả đều ở Hải Dương.

cach ly hai duong 1
(Ảnh: haiduong.gov.vn)

Trong 18 ca nhiễm, có 15 ca là F1, được cách ly trước đó; 1 ca trong khu vực phong tỏa; 1 ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng; 1 ca phát hiện qua giám sát, khám sàng lọc tại trung tâm y tế.

Hiện, có 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh; 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và 15 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Hải Dương đã triển khai 949 chốt kiểm soát (gồm 29 chốt kiểm soát cấp tỉnh, 108 chốt cấp huyện và 812 chốt cấp xã) để giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh.

Tỉnh này hiện có 203 khu cách ly tập trung, 69 khu của huyện và 134 khu của xã (hiện đang cách ly 9.016 người), 17 khu đã hoàn thành thời gian cách ly. Thực hiện phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện/thành phố.

Tổng số lượng F1 là 13.956 (số đã hoàn thành cách ly 5.311 người), tổng số F2 là 67.724 (đã hoàn thành cách ly tại nhà 46.829).

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, giới chức Hải Dương cho biết chuyên gia Lee Gwang Suk (70 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đột tử trên tầng 2 nhà chuyên gia của Công ty PNG Việt Nam (phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương).

Kết quả xét nghiệm từ CDC Hải Dương cho biết, ông Lee Gwang Suk âm tính với virus Vũ Hán.

Tính từ ngày 27/1 (thời điểm ghi nhận ca mắc tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 755 trường hợp mắc do lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh, Điện Biên, Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Hải Phòng và Hà Giang.

Minh Long