Giới chức y tế Hải Dương vừa cho biết tỉnh này có thêm 2 ca nghi nhiễm virus Vũ Hán, gồm anh N.Đ.T. (SN 1979, ở 17/24 Trương Hán Siêu, Phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) và anh V.V.C (32 tuổi, ở thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, TP. Hải Dương).

khai bao y te hai duong
Người dân Hải Dương khai báo y tế. (Ảnh: Đài Phát thanh TP. Hải Dương)

Theo đó, anh N.Đ.T. là anh rể bệnh nhân N.T.M.P – là nhân viên ngân hàng ở TP. Hải Dương.

Anh V.V.C là F1 của bệnh nhân N.V.D. (BN 2086), cùng làm ở công ty Kuroda Kagacu, huyện Cẩm Giàng.

Lịch trình di chuyển của anh N.Đ.T.

Từ ngày 28/1 đến 8/2, hàng ngày chở con đi học và đến công ty ở KCN Đại An (phường Tứ Minh).

Tối 30/1 và tối ngày 6/2, anh T. cùng vợ và 2 con sang nhà bố mẹ vợ (26 Hàn Giang, phường Quang Trung) ăn cơm, có cả vợ chồng em vợ.

Từ ngày 9/2, anh T. cách ly tại nhà do được xác nhận là trường hợp F2.

Các ngày 10,11,12/2, anh T. chỉ ở nhà.

Ngày 13/2, chị N.T.M.P đến nhà anh T để đón con, lúc đó anh T. không đeo khẩu trang, có chào hỏi.

Tối ngày 15, anh T. cùng vợ và 2 con sang nhà bố mẹ vợ ăn cơm, có cả vợ chồng em vợ.

Các ngày 16,17/2021, anh T. chỉ ở nhà.

Sáng ngày 18/2, anh T. lên công ty lấy mẫu xét nghiệm, sau đó ở nhà. Tối được đưa đi cách ly tại KTX Đại học Hải Dương.

Lịch trình di chuyển của anh V.V.C

Ngày 3/2, anh C. có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân N.V.D tại khu vực kỹ thuật.

Từ ngày 4 đến 8/2, anh C. làm việc tăng ca tại công ty thời gian từ 8h đến 21h, chỉ ở trong khu vực kỹ thuật và ăn trưa tại nhà ăn công ty. Hết giờ làm việc không đi đâu, về thẳng nhà.

Trong những ngày đi làm có đổ xăng tại cây xăng cạnh ký túc xá Trường ĐH Hải Dương (không nhớ rõ ngày).​

Tối ngày 8/2, sau khi hết ca làm việc tối về nhà, 22h cùng ngày anh C. có nhận được thông tin anh D. nghi ngờ dương tính với virus Vũ Hán từ công ty. Anh C. được nghỉ làm và theo dõi sức khỏe tại nhà.​

Ngày 9/2, anh C. tự cách ly tại nhà, đến tối khi nhận được thông tin chính thức kết quả dương tính của anh D., anh C. liên lạc với Trạm y tế xã Liên Hồng khai báo y tế, được xác minh là F1 và được đưa đi cách ly y tế tập trung tại ký túc xá Trường THPT Nguyễn Trãi.​

Ngày 10/2, anh C. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với virus Vũ Hán.

Ngày 17/2, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính. Hiện anh C. được chuyển điều trị tại Bệnh viện dã chiến ĐH Y Hải Dương.

Minh Long