Chiều 27/2, Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm virus Vũ Hán mới tại Hải Dương, nâng tổng số ca mắc lên 2.432 trường hợp.

27 covid 19 haiduong
(Ảnh: Thanh Đông ngày mới/Facebook)

Trong 6 ca mắc mới tại Hải Dương có 2 ca ghi nhận tại huyện Kim Thành, 1 ca tại Kinh Môn, 3 ca tại TP. Hải Dương.

Cụ thể, huyện Kim Thành ghi nhận 2 ca, là bệnh nhân 2427 và 2432, đều là các trường hợp F1 tiếp xúc gần các ca bệnh trước đó.

Trong đó bệnh nhân 2427 được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 24/2. Bệnh nhân 2432 được cách ly tập trung từ ngày 21/2. Hiện cả 2 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Tại huyện Kinh Môn ghi nhận ca bệnh 2428, là F1 của bệnh nhân 1712, đã được cách ly tập trung từ ngày 5/2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

3 ca tại thành phố Hải Dương là các bệnh nhân 2429, 2430 và 2431. Trong đó bệnh nhân 2429 và 2431 được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 18/2, ca bệnh 2430 là F1 của bệnh nhân 1863 và 2237, được cách ly tập trung từ ngày 2/2 (đến nay đã qua 25 ngày).

Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

Như vậy, đến chiều 27/2, Việt Nam đã ghi nhận 2.432 ca virus Vũ Hán, trong đó có 1.530 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 837 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 653 ca.

Minh Long