8 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus Vũ Hán thuộc TP. Hải Dương, TP. Chí Linh và thị xã Kinh Môn. 8 bệnh nhân này chưa được Bộ Y tế Việt Nam công bố, cấp mã bệnh nhân quốc gia.

covid 19 kinh mon hai duong
Hải Dương thêm 8 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, có 3 học sinh tiểu học. (Ảnh: haiduong.gov.vn)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết Hải Dương đã thêm 8 ca nhiễm virus Vũ Hán.

Trong đó, tại TP. Hải Dương gồm 3 trường hợp: NVĐ (SN 1963, là trường hợp F1), trú tại khu dân cư Phú Tảo; Đ.V.C (SN 1984, là trường hợp F1); Đ.V.Q (SN 1973, ho sốt trong cộng đồng), trú tại khu dân cư Trần Nội, cùng phường Thạch Khôi.

Tại TP. Chí Linh gồm 2 trường hợp: T.Đ.G.B (SN 2014, là trường hợp F1), trú tại khu dân cư số 4, phường Phả lại; N.V.C (SN 1970), trú tại Bờ Đa, phường An Lạc.

Đáng chú ý, tại thị xã Kinh Môn gồm 3 trường hợp: V.H.N (SN 2011); N.H.A (SN 2011); S.Đ.A (SN 2011) cùng là trường hợp F1 và cùng trú tại thôn Phạm Xá, xã Hiến Thành.

3 em là học sinh Trường Tiểu học Hiến Thành. Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã đưa 3 học sinh này đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Cũng trong sáng nay, Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc virus Vũ Hán. Đó là bệnh nhân 1851 (Đ.N.Đ, SN 1977), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp, có ăn cỗ tại đám 49, đi dự hội nghị, hát karaoke…

Liên quan đến những ca nhiễm này, UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nhiều quyết định về việc thiết lập thêm nhiều vùng cách ly y tế liên quan đến các ca bệnh.

Theo nhận định của các chuyên gia, đợt dịch khởi phát tại Hải Dương và Quảng Ninh lần này phức tạp, số ca mắc tăng kỷ lục và lây lan nhanh chóng. Đặc biệt, ổ dịch ở Chí Linh, Hải Dương, có liên quan tới biến chủng biến thể mới ở Anh với tốc độ lây nhiễm tăng tới 70%.

Minh Long

Biến thể nCoV lây qua không khí; sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa