Lợi dụng dịp nghỉ Tết, Hai người Lào đã vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện vào Việt Nam.

hai nguoi nuoc ngoai van chuyen 12 000 vien ma tuy vao viet nam
Hai nghi phạm người Lào là Xồng Tồng Xò và Xồng Téng cùng tang vật. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp/dẫn qua nld.com.vn).

Ngày 26/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 9h30, ngày 25/1 (mùng 4 Tết) tại bản Piêng Coọc (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm Xồng Tồng Xò (SN 1991) và nghi phạm Xồng Téng (SN 2002, cùng trú tại bản Phà Đéng, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) khi hai người này đang vận chuyển ma túy trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện và 2 dao nhọn, cùng một số tang vật liên quan khác.

Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận lợi dụng ngày nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam nên đã mang số ma túy trên từ bên kia biên giới vào Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Khánh Vy