Hai người Trung Quốc làm việc trong Cụm công nghiệp Cao An (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vừa bị xử phạt vì không tuân thủ cách ly trong thời gian toàn bộ huyện này bị phong tỏa.

COVID 19 cam giang hai duong 1
Hai người Trung Quốc (người thứ nhất và thứ 2 từ trái sang) bị xử phạt tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, ngày 20/2. (Ảnh: congan.haiduong.gov.vn)

Truyền thông địa phương cho biết 2 người Trung Quốc vi phạm là bà Huang Cheng Lan (sinh năm 1973) và ông Huang Weiming (sinh năm 1970). Cả 2 là chuyên gia kỹ thuật, làm việc tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng), đang tạm trú tại nhà ông Phạm Văn Oanh (thôn Phú An, xã Cao An).

Vào khoảng 17h30 ngày 20/2, giới chức huyện Cẩm Giàng phát hiện 2 người trên đang đi xe máy và xe đạp điện trên đường cánh đồng tại khu vực thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.

Thông tin công bố cho hay cả hai đều đã làm xét nghiệm virus Vũ Hán (nCoV) và có kết quả âm tính, không thuộc diện F2, F3.

Tuy nhiên, do ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết trong thời gian phong tỏa, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế” theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Cùng ngày, một tài xế là anh Hoàng Văn Biên (ở Tuyên Quang), lái xe thuê cho một chủ xe ở xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng) bị phạt 1 triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Ổ dịch tại Cẩm Giàng đến nay vẫn chưa phát hiện được nguồn lây. Bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên tại huyện được phát hiện vào chiều tối 1/2, đến trưa 2/2, có thêm 5 người dương tính, trong đó có vợ, mẹ vợ, con trai và 2 nữ nhân viên quán karaoke.

Toàn bộ huyện Cẩm Giàng bị buộc phong tỏa, cách ly y tế kể từ 18h ngày 5/2 do nguy cơ bùng phát dịch lớn. Theo các số liệu theo báo cáo của chính quyền huyện Cẩm Giàng, vào ngày đầu tiên sau khi áp dụng phong tỏa, sáng ngày 6/2, huyện Cẩm Giàng có 10 người nhiễm virus Vũ Hán. Đến 7h30 sáng ngày 21/2, số người nhiễm bệnh đã tăng lên 92 người (tăng thêm 82 người trong 15 ngày), và còn 8.565 mẫu/ tổng số 54.925 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Thêm 5 F1 của thợ xây dương tính virus Vũ Hán, Hải Dương ghi nhận ổ dịch mới