Mới chỉ 14 tuổi và còn đang đi học nhưng cả 2 nữ sinh (trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

2 nu sinh trom cap
Hai nữ sinh cùng tang vật vụ án. (Ảnh: congan.com.vn)

Ngày 29/4, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho hay vừa điều tra vụ trộm cắp tài sản do 2 nữ sinh gây ra.

Trước đó, ông Phạm Văn H. (SN 1964, trú thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, Quảng Trạch) đến Công an huyện Quảng Trạch trình báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà “cuỗm” 40 triệu đồng tiền mặt, 2 dây chuyền vàng và một lắc vàng; tổng tài sản khoảng 80 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Quảng Trạch tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Trạch tìm ra thủ phạm là 2 nữ sinh gồm: V.T.T.T. và V.N.P.T. (SN 2009, đều trú huyện Quảng Trạch).

Tại cơ quan công an, 2 nữ sinh khai nhận cần tiền tiêu xài, nên đã rủ nhau trộm cắp.

Vụ việc đang được Công an huyện Quảng Trạch hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Bảo Khánh