Tiểu thương chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng, sẽ được bố trí 431 gian hàng mới để tiếp tục kinh doanh, sau vụ cháy lớn sáng ngày 12/2.

chay cho tam bac
Chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng, bị cháy lớn vào hôm 12/2. (Ảnh: Nguyễn Hồng/Facebook)

Ngày 13/2, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết các tiểu thương có gian hàng kinh doanh tại chợ Tam Bạc (khu chợ bị cháy lớn vào hôm 12/2) sẽ được sắp xếp kinh doanh tại 3 chợ khác.

Cụ thể, quận sẽ bố trí 431 gian hàng mới tại chợ đầu mối rau quả Sở Dầu (300 quầy), chợ Long Sơn – Quán Toan (117 quầy), chợ Trần Quang Khải (14 quầy).

Hiện các gian hàng ở chợ đầu mối hoa quả đã sẵn sàng, tiểu thương có thể về ngay. Đây là khu chợ đầu mối hoa quả lớn nhất thành phố, cách chợ Tam Bạc 3,6 km.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà TP. Hải Phòng cũng được yêu cầu bàn giao toàn bộ diện tích chợ Tam Bạc để quận Hồng Bàng quản lý, phối hợp với các đơn vị xây dựng lại.

Giới chức Hải Phòng cũng yêu cầu xác định nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức; thống kê cụ thể thiệt hại của các hộ kinh doanh; đồng thời rà soát 176 chợ đang hoạt động, xem xét có phù hợp với quy hoạch, có lộ trình kết thúc hoạt động đối với những chợ không đủ điều kiện.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 12/2, tại tầng 1 khu vực hàng dép chợ Tam Bạc (gần đường Tôn Thất Thuyết) xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Nhiều tiểu thương khóc ròng vì nhiều tài sản bị cháy rụi.

Thống kê sơ bộ của UBND quận Hồng Bàng, vụ cháy chợ Tam Bạc đã phá hủy 665/775 gian hàng, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.

Chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ) là chợ loại 1, do TP. Hải Phòng quản lý, có từ 38 năm trước, xây dựng lại năm 2002. Chợ rộng hơn 4.600 m2, kết cấu nhà khung thép hai tầng, với 775 điểm kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu là vải, quần áo, giầy dép, vàng mã.

Minh Long