Vụ cháy tại chợ Tam Bạc (TP. Hải Phòng) xảy ra vào hơn 6h ngày 12/2, đến 9h30 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Hiện giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân.

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che.
Cháy lớn tại chợ Tam Bạc (TP. Hải Phòng). (Ảnh: vtc.vn)

Sáng 12/2, Văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết vào lúc hơn 6h ngày 12/2, tại khu vực chợ đêm Tam Bạc (Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy khác.

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che
Nhiều lực lượng đã được huy động để dập tắt đám cháy. (Ảnh: vtc.vn)

Các lực lượng chữa cháy đã được huy động để dập tắt đám cháy gồm: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng, Công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương…

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che..
20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ đã được huy động để dập tắt đám cháy. (Ảnh: vtc.vn)

Lực lượng chức năng đã điều động hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm người đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, không để đám cháy lan sang khu vực khác.

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che.. 1
20 xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường. (Ảnh: vtc.vn)

Đồng thời, các lực lượng phối hợp sơ tán người dân ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản, sẵn sàng cứu thương khi có sự cố.

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che....
Nhiều tiểu thương thất thần bởi hàng hóa có nguy cơ mất trắng. (Ảnh: vtc.vn)

Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người.

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che...
Người dân vận chuyển hàng hóa ra khỏi đám cháy. (Ảnh: vtc.vn)

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân thống kê tài sản thiệt hại; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

hai phong dam chay o cho tam bac co ban duoc khong che.... 1
Hàng hóa của người dân được đưa ra khỏi đám cháy. (Ảnh: vtc.vn)

Chợ Tam Bạc là chợ lâu đời nhất ở Hải Phòng, có quy mô lớn, chính thức hoạt động vào ngày 8/5/1985. Nơi đây có hàng trăm hộ kinh doanh, chủ yếu là bán buôn vải vóc, lương thực, thực phẩm, hoa quả. Người dân Hải Phòng còn gọi chợ Tam Bạc với cái tên chợ Đổ.

Hiện chưa xác định được thiệt hại của đám cháy.

Bảo Khánh