Chiều hôm 22/1, Bộ Y tế Việt Nam chính thức công bố thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán mới tại Hải Phòng là BN2385, BN2391, BN2392.

hai phong covid 19
Cửa hàng kim hoàn nơi chị P. từng đến bị phong tỏa, ngày 22/2. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn)

Trong đó, BN2385 là nữ điều dưỡng Đ.T.P., (sinh năm 1995, địa chỉ xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) làm việc tại Bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải ở vị trí tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

BN2391 là anh N.V.Q. (sinh năm 1994, hộ khẩu ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; nơi ở số 1, lô 112 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng), là người yêu, cũng là đồng nghiệp của BN2385.

BN2392 là Đ.M.T (sinh năm 2001), là em gái của BN2385.

Với 3 ca nhiễm này, giới chức Hải Phòng đánh giá sơ bộ nguồn lây có thể là từ anh N.V.Q (BN2391), bởi bệnh nhân có về quê ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cùng nữ điều dưỡng Đ.T.P vào hôm 6/1. Hiện công an đang điều tra, làm rõ để xác định chính xác nguồn lây chùm ca bệnh này.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Đ.T.P.

Ngày 7/2, chị P. đi ăn bánh mì chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt (quận Lê Chân), đến 13h đi chợ Đổ; 13h40-14h40 đi trung tâm Mega Market (quận Hồng Bàng), 15h20 về nhà.

17h, chị P. vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất (quận Ngô Quyền) rồi ra ngồi quán cà phê đường Hoàng Minh Thảo (Lê Chân). 18h, chị P. vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân).

Ngày 8 – 9/2, chị P. đi làm tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng; ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần bệnh viện).

Ngày 10/2, chị P. đi chợ ở xã Hoàng Động rồi về nhà; 15h đi đến nhà cô Oanh xã Phục Lễ chúc tết; tối đi mua nhẫn ở cửa hàng PNJ Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

Ngày 11-13/2, chị P. ở nhà.

Ngày 14/2, sáng chị P. ở nhà bà ngoại (thôn 4 Hoàng Động), 17h-20h30 đi ăn hóa vàng ở nhà cô (khu dự án ven sông Lạch tray, Vĩnh Niệm), 21h về nhà.

Ngày 15/2: 8h30 – 13h30, chị P. ở nhà bác (Dư Hàng, Lê Chân); 14h30 về nhà; 18h30 ở nhà bá (thôn 4 Hoàng Động).

Ngày 16/2: chị P. ở nhà.

Ngày 17-19/2: chị P. đi làm tại bệnh viện từ 7h30 đến 15h30; trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy.

Ngày 20/2: chị P. ở nhà; 19h-22h ăn cơm ở nhà anh Tiến (Miếu Hai Xã).

Ngày 21/2: 9h20, chị P. đến bệnh viện để lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.V.Q

Bệnh nhân có kết Kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán lúc 15h00 ngày 22/2.

Hôm 6/1, bệnh nhân cùng nữ bệnh nhân Đ.T.P. về Cẩm Giàng, Hải Dương thăm bố mẹ và trở về cùng ngày.

Trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi ra khỏi Hải Phòng.

Lịch trình di chuyển: có lịch trình di chuyển tiếp xúc tương tự bệnh nhân Đ.T.P, trong các ngày 7/2 đến 22/2.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Đ.M.T

Ngày 7/2: Đi chợ Đổ và Metro cùng bệnh nhân Đ.T.P.

Ngày 8-9/2: Ở nhà.

Ngày 10/2: Bệnh nhân tới BV Thủy Nguyên thăm bạn tại Khoa Sản.

Ngày 11/2: Đi Cafe tại cuối ngõ 25/10 Thủy Nguyên.

Ngày 12/2: Gặp bạn trai tại xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

Ngày 13/2: Sang nhà dì.

Ngày 14/2: Gặp bạn tại xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

Ngày 15/2: Sang nhà bác.

Ngày 16-22/2: Đi tạp hóa gần nhà rồi về, ở nhà không đi đâu.

Hiện 3 bệnh nhân đã được chuyển vào phòng áp lực âm, khoa Bệnh nhiệt đới, Cơ sở 2, Bệnh viện HN Việt Tiệp.

Hiện giới chức TP.Hải Phòng đã phong tỏa xóm 4 (thôn Lôi Động, xã Hoàng Động), Bệnh viện Giao thông vận tải (Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), lô 112 khu công nhân Dư Hàng (phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) từ ngày 22/2 đến ngày 8/3.

UBND TP.Hải Phòng cũng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với xã Hoàng Động; thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện (huyện An Dương), nơi giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); phường Dư Hàng (huyện Lê Chân) 15 ngày kể từ ngày 22/2. Người dân trong khu vực phong tỏa được cung cấp lương thực, thực phẩm theo mức 45.000 đồng/ngày/người.

Giới chức thành phố còn yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, spa, gym, cắt tóc, gội đầu, massage, bar, game, tẩm quất, phòng khám nha khoa, casino và trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ở huyện An Lão.

Minh Long

Thêm 9 ca nhiễm virus Vũ Hán tại Hải Phòng và Hải Dương