UBND huyện Vĩnh Bảo đang yêu cầu công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

chat thai doc hai hai phong
Khu vực mương chứa chất thải nguy hại có màu đen, bốc mùi hôi thối. (Ảnh cắt từ clip)

Thời gian vừa qua, người dân xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) hoang mang, lo lắng sau vụ việc bà Lê Thị Lan (50 tuổi, ở thôn Kênh Trạch) bị bỏng nặng ở hai bắp chân khi lội mương bắt cua.

Theo bà Lan, khoảng hơn 10 ngày trước, bà cùng hai phụ nữ ở địa phương rủ nhau đi bắt cua. Hai người bạn đi ủng cao su không việc gì, còn bà Lan khi về nhà thấy 2 bắp chân ngứa, bỏng rát, da phồng rộp, sưng tấy.

Bà Lan được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Do vết thương nặng, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo chuyển bà Lan lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiến An. Đến ngày 21/5, bà Lan được chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Các bác sĩ kết luận nguyên nhân bỏng do hóa chất có chứa hoạt chất axít.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Bảo đã xuống kiểm tra hiện trường. Kết quả cho thấy có 3 vị trí phát hiện có chất thải ô nhiễm nằm gần nhau:

  • Vị trí thứ nhất là kênh thủy lợi bên phải QL10 hướng đi cầu Nghìn đoạn km 57+300. Ở khu vực này chất thải loang rộng gây ô nhiễm trên kênh chính dài 80 m, rộng 12 m và kênh phụ dài 20 m, rộng 3 m.
  • Vị trí thứ 2 tại khu vực kênh thủy lợi phía tay trái dài 80 mét, rộng 1,2 mét thuộc km 57+250.
  • Vị trí thứ 3 tại khu vực kênh thủy lợi bên tay trái dài 15 m, rộng 12 m thuộc km 57+550.

Cơ quan chức năng nhận định xung quanh khu vực kênh không có nhà máy sản xuất kinh doanh nên loại chất thải trên là do một số đối tượng đổ trộm.

chat thai doc hai hai phong Copy
Chính quyền đã cắm biển báo cảnh báo người dân. (Ảnh: FB)

Bước đầu, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức căng dây khoanh vùng khu vực ô nhiễm, cắm biển cảnh báo, đắp bờ đất ngăn chặn chất thải tràn ra khu vực xung quanh. Đồng thời, huyện mời doanh nghiệp tiến hành thu gom, vận chuyển chất thải tới khu vực xử lý an toàn.

Mới đây, ông Nguyễn Bá Cường – chủ doanh nghiệp chuyên thu gom, xử lý chất thải độc hại cho biết đơn vị này đã dừng việc xử lý hóa chất tại khu vực mương trên. Nguyên nhân vì không thấy chính quyền huyện và xã đề cập đến việc ký kết hợp đồng thu gom cũng như trách nhiệm thanh toán.

Theo ông Cường, nước thải và bùn đất nhiễm hóa chất khoảng 300 tấn, chứa axit đậm đặc cực độc, còn lớp váng đen nổi phía trên bề mặt là dầu nhớt thải.

Thông tin vụ việc, ông Nguyễn Văn Nhưỡng – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho rằng huyện chỉ đứng ra mời doanh nghiệp về xử lý chất thải độc hại, còn trách nhiệm ký hợp đồng và thanh toán là UBND xã Hưng Nhân.

Nhưng ông Đỗ Văn Tân – Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nhân lại cho rằng xã không có tiền để trả.

Ông Tân cho hay hiện người dân rất lo lắng bởi số lượng chất thải độc hại còn trong mương rất nhiều, nếu trời mưa to, chất thải sẽ tràn ra đồng ruộng, mương ngòi và kênh thủy nông Ba Đồng, là nguồn cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhà máy nước sạch của xã.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kim Long

Xem thêm: