Việc Chủ tịch UBND phường Lãm Hà (quận Kiến An, TP. Hải Phòng) xây 9 căn nhà liền kề trên mảnh đất 1000m2 mà chưa tách thửa và chưa có giấy phép xây dựng đang thu hút dư luận trong những ngày qua.

9 can nha khong phep chu tich phuong hai phong
9 căn nhà xây dựng không phép của gia đình Chủ tịch phường Lãm Hà (quận Kiến An, TP. Hải Phòng). (Ảnh: congdankhuyenhoc.vn)

Ngày 30/3, nói với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Quán Trữ (quận Kiến An, TP. Hải Phòng) cho biết đã lập biên bản đối với bà Lê Thị Thảo (vợ ông Vũ Khắc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Lãm Hà) liên quan việc xây dựng 9 căn nhà liền kề không phép tại số 64 Trữ Khê, phường Quán Trữ.

Ngoài ra, ông này cũng cho biết UBND phường Quán Trữ cũng đã gửi hồ sơ vụ việc đến UBND quận Kiến An, TP. Hải Phòng để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan 9 căn nhà liền kề kể trên… vì không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Trước đó, đầu năm 2023, UBND phường Quán Trữ (quận Kiến An, TP. Hải Phòng) phát hiện bà Lê Thị Thảo (SN 1969) và người thân khởi công xây dựng 9 căn nhà liền kề trên thửa đất của gia đình ở mặt phố Trữ Khê, nên đến kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công trình xây dựng này xây trên đất chưa được tách thửa, chưa được cấp phép xây dựng và các căn nhà liền kề được xây dựng chung tường, chung móng.

Theo UBND phường Quán Trữ, dãy nhà ở liền kề được xây dựng trên thửa đất rộng gần 1.000m2 mặt phố Trữ Khê, thuộc sở hữu của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp và bà Lê Thị Thảo.

UBND phường Quán Trữ đã thông báo yêu cầu bà Thảo dừng thi công và hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Thảo không tuân thủ, vẫn tiếp tục thi công móng và xây dựng tầng một dãy nhà liền kề.

Đến giữa tháng 2/2023, UBND phường Quán Trữ tiếp tục kiểm tra phát hiện dãy nhà liền kề này vẫn có công nhân thi công tầng 2, phía ngoài công trình có dựng rào chắn, có bảo vệ ngăn cơ quan chức năng kiểm tra. Ngay sau đó, UBND phường Trữ Khê đã thông báo lần 2, lập biên bản vi phạm.

Ngày 15/2, Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hải Phòng có công văn đề nghị UBND quận Kiến An chỉ đạo UBND phường Quán Trữ và các phòng ban chuyên môn thuộc quận kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, kiểm tra trật tự xây dựng, lập hồ sơ xử lý với 9 căn nhà liền kề nêu trên. Đồng thời, đề nghị quận Kiến An đình chỉ thi công xây dựng.

Liên quan tới việc này, nói với báo Dân trí, Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn xác nhận sự việc vào cho biết 9 căn nhà liền kề của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà chưa có giấy phép xây dựng.

nha khong phep Hai Phong
Dãy 9 căn nhà vẫn được xây lên tầng 2 dù chưa có giấy phép xây dựng. (Ảnh: congdankhuyenhoc.vn)

Nói với báo Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Khắc Hiệp thừa nhận dãy nhà liền kề do gia đình ông xây dựng trên đất chưa tách thửa, cũng như có giấy phép xây dựng theo quy định.

Thường trực Quận ủy Kiến An cũng đã họp, trực tiếp làm việc với cá nhân ông để yêu cầu phải ngừng ngay việc thi công, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Về việc bản thân là chủ tịch UBND phường, nắm rõ các quy định cũng như trách nhiệm nêu gương nhưng lại là người xây dựng không phép, ông Hiệp biện bạch rằng do gia đình đang làm song song giữa việc xây và xin tách thửa, cấp phép xây dựng.

“Do liên quan đến tách thửa nên tôi có bảo với phường xây xong phần thô sẽ để đấy, khi có giấy phép mới hoàn thiện để bán có tiền trả nợ, chứ không vui vẻ gì vì đó là đất ông cha để lại. Thường trực Quận ủy cũng đã gọi tôi lên làm việc, yêu cầu dừng. Tôi cũng đã có báo cáo tường trình đầy đủ” – ông Hiệp nói.

Hàng loạt bình luận tỏ ra bức xúc trước sự việc

Bức xúc trước sự việc, nhiều độc giả đã để lại bình luận dưới bài viết của báo Tuổi trẻ.

Bạn đọc Lê Văn Lúa viết: “Nên tháo dỡ trả về hiện trạng ban đầu. Nếu cán bộ mà không làm gương thì sau này đừng bắt người dân làm như thế.”

Bạn đọc Pin để lại bình luận: “Bó tay, vậy nói ai còn nghe theo. Cũng cần phải truy cứu trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý địa bàn đã để xảy ra tình trạng xây dựng không phép mà không ngăn chặn ngay kịp thời từ khi bắt đầu khởi.”

“Người dân chỉ cần đổ đống cát thôi là có cán bộ đến hỏi thăm sức khỏe rồi, trong khi xây một hơi 9 căn sắp hoàn thiện thì mới phát hiện, hay chỉ là chiêu để hợp thức hoá cho dễ dàng?” Độc giả có nick name Sáu thời sự viết.

Khánh Vy (t/h)