Trong một năm, từ tháng 8/2020- 8/2021, Hiệu trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, TP Hải Phòng) và kế toán đã lập khống hồ sơ thanh toán nhiều hạng mục để rút tiền ngân sách.

hieu truong bi khoi to
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi. (Ảnh: dẫn qua thanhphohaiphong.gov.vn)

Tối 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1969, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và bà Nguyễn Thị Dung (SN 1990, trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hoa là Hiệu trường THPT Nguyễn Trãi (xã An Hưng, huyện An Dương) còn bà Dung là kế toán của trường.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, bà Hoa cùng bà Dung đã lập khống hồ sơ thanh toán nhiều hạng mục công trình trong nhà trường để rút tiền ngân sách nhà nước, gồm hạng mục lắp rèm cửa cho các phòng học, làm công trình chống nóng cho khu nhà ba tầng, sửa chữa khu tượng đài Nguyễn Trãi trong khuôn viên trường.

Tổng số tiền chiếm đoạt của bà Hoa và bà Dung không được công bố.

Trước đó, vào đầu năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng nhận được tin tố giác về những hành vi sai phạm tại xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi liên quan đến hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nên lập đoàn thanh tra xác minh.

Tại thời điểm này, bà Hoa đang làm Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Thủy Nguyên) theo kế hoạch luân chuyển của Sở GD-ĐT Hải Phòng.

Ngày 5/5/2022, Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi, tới nay tiếp tục khởi tố bị can đối với nguyên hiệu trưởng và nguyên kế toán của trường này.

Sơn Nguyên